Ronaldo: chân sút khủng nhất châu Âu

Ronaldo: chân sút khủng nhất châu Âu
TPO – Real Madrid đã đầu hàng Barcelona trong cuộc đua đến chức vô địch nhưng Ronaldo thì vẫn chưa chịu dừng lại công việc ưa thích của mình là ghi bàn. Với cú hattrick vào lưới Getafe, Ronaldo đã có 36 lần sút thủng lưới đối thủ ở La Liga, 49 lần trên mọi mặt trận.
Ronaldo: chân sút khủng nhất châu Âu ảnh 1

Cách đây hai vòng đấu, Ronaldo vẫn còn kém Messi tới hai bàn trong cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới. Tuy nhiên, cầu thủ người Bồ đã liên tục nổ súng tới bẩy lần trong hai trận gần đây trước Sevilla và Getafe để vươn lên độc chiếm ngôi vị số một với 36 bàn ghi được.

Điều đáng nói, Ronaldo giống hệt một khẩu đại bác hạng nặng, đã không nổ thì thôi chứ nếu đã “lên tiếng” thì bắn cả chùm. Tính cả cú hattrick vào lưới Getafe ở trận đấu đêm qua, Ronaldo đã có 6 lần ghi ba bàn/trận (5 ở La Liga và 6 ở Cúp nhà Vua). Tính trên tất cả các mặt trận, cầu thủ người Bồ đã có tới 49 lần nổ súng vào lưới đối thủ. Thành tích này vượt xa kỉ lục 42 lần lập công của Ronaldo khi còn khoác áo M.U giúp đội bóng này dành chức vô địch Champions League và Premier League mùa giải 2008.

Ronaldo cũng vươn lên đứng vị trí số một trong số các ứng viên Chiếc giầy vàng châu Âu. Với 36 pha lập công, CR7 có tương đương 72 điểm, hơn Messi 10 điểm trên bảng tổng sắp. Cựu tiền đạo MU cũng tạo cách biệt an toàn với người đứng thứ 3 là Di Natale (Udinese, 28 bàn, 56 điểm).

Không chỉ chắc chắn vượt qua Messi, Ronaldo còn thách thức một kỉ lục khác tồn tại đã hơn 60 năm của một huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha. Ở mùa giải 1950/51, Zarra - huyền thoại của Athletic Bilbao, đã đi vào lịch sử La Liga khi ghi tới 38 bàn thắng. Hugo Sanchez - cựu tiền đạo danh tiếng của Real Madrid, cũng xác lập được kì tích này ở mùa giải 1989/90.

hattrick của Ronaldo ở trận gặp Getafe rạng sáng nay (11-5) (Nguồn: Thể thao 24h)

Với 36 bàn có được (37 bàn theo thống kê của tờ Marca vì tờ báo này tính cả bàn thắng đập vai Pepe vào lưới ở trận gặp Sociedad), Ronaldo còn cơ hội ở 2 trận đấu cuối cùng của La Liga 2010/11 để lập nên kì tích mới ở giải đấu số 1 Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, những thành tích cá nhân của Ronaldo không cứu cho anh một mùa giải thất vọng. Cùng Real Madrid, CR7 không thể vào chung kết Champions League cũng không thể vô địch La Liga mà chỉ có danh hiệu Cúp nhà Vua kém danh giá.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.