Ronaldo cho Messi 'hít khói' ở châu Âu

Ronaldo cho Messi 'hít khói' ở châu Âu
TPO - Ronaldo đã chính thức vượt mặt kình địch Messi về số bàn thắng ở các giải đấu cấp độ châu Âu, sau khi lập cú đúp vào lưới Sevilla để mang Siêu cúp châu Âu về cho Real vào rạng sáng nay.

Cú đúp tại Cardiff sáng nay, đã giúp chân sút người Bồ Đào Nha chính thức chạm mốc 70 bàn thắng tại tất cả các giải đấu ở cấp độ châu Âu, trong đó có 68 bàn anh ghi được tại đấu trường Champions League và hai bàn tại Siêu cúp châu Âu (54 bàn trong màu áo Real và 16 bàn khi còn thi đấu cho Manchester United).

Thành tích này của CR7 nhiều hơn 2 bàn thắng so với những gì mà Lionel Messi đã làm được. Cụ thể, ngôi sao sáng nhất của Barcelona đã ghi được 67 bàn ở Champions League và 1 bàn ở Siêu cúp châu Âu.

Đây thực sự là điều vô cùng bất ngờ, bởi cách đây hai năm, không ít người còn cho rằng phải lâu nữa Ronaldo mới đuổi kịp thành tích ghi bàn của Messi bởi khi đó khoảng cách giữa họ là 18 bàn thắng - một khoảng cách không hề nhỏ chút nào.

Tuy nhiên, Ronaldo đã có hai mùa giải liên tiếp vô cùng ấn tượng khi ghi đến 29 bàn thắng (12 bàn ở mùa giải 2012-13, và 17 bàn ở mùa giải 2013-14), để cân bằng thành tích 68 bàn thắng, trước khi vượt mặt trong trận tranh Siêu cúp tại Cardiff City (xứ Wales) vào rạng sáng nay.

Thành tích này cũng giúp Cristiano Ronaldo vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất châu Âu, ngang bằng với Filippo Inzaghi, người đang đảm nhiệm vai trò HLV của CLB AC Milan.

Hiện tại, người đang đứng ở ngôi số 1 vẫn là Raul Gonzalez với 76 bàn. Tuy nhiên, nếu tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng như hiện tại, Ronaldo hoàn toàn có thể lập nên kỳ tích mới chỉ sau vòng đấu bảng Champions League mùa này.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.