Ronaldo chưa chịu dừng lại

Ronaldo giành chiến thắng áp đảo. Ảnh: GETTYIMAGES.
Ronaldo giành chiến thắng áp đảo. Ảnh: GETTYIMAGES.
TP - Sau khi trở thành Cầu thủ hay nhất năm 2017, siêu sao Cristiano Ronaldo đặt mục tiêu 7 lần giành danh hiệu danh giá này, nhấn mạnh rằng cuộc cạnh tranh giữa anh và Lionel Messi giờ mới bắt đầu.

Rạng sáng qua, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đều hướng về Gala trao giải “The Best” của FIFA được tổ chức tại London (Anh). Không nằm ngoài dự đoán, siêu sao Ronaldo được xướng danh ở hạng mục quan trọng nhất “Cầu thủ hay nhất” năm 2017. CR7 giành chiến thắng áp đảo với 43,16% phiếu bầu, bỏ xa hai đồng nghiệp Lionel Messi (19,25%) và Neymar (6,97%).

Đây là thành quả xứng đáng dành cho Ronaldo sau màn trình diễn xuất sắc ở mùa giải vừa qua khi góp công lớn đưa Real Madrid đến chức vô địch La Liga và Champions League. Đó là cú đúp đầu tiên mà CLB Hoàng gia Tây Ban Nha giành được sau 59 năm. Tại hai đấu trường quan trọng này, anh ghi tổng cộng 25 bàn thắng.

Đáng chú ý, trong vai trò thủ quân Bồ Đào Nha, Ronaldo bầu chọn cho ba đồng đội cùng khoác áo Real là Luka Modric, Sergio Ramos và Marcelo. Về phần mình, Messi cũng hành xử tương tự. Ba cái tên mà chân sút người Argentina lựa chọn là Luis Suarez, Iniesta và Neymar (mới chuyển sang PSG).

Trên bục vinh quang, Ronaldo không quên nói lời cảm ơn tới những người đã ủng hộ anh: “Tôi xin gửi lời cảm ơn đến những người đã bình chọn cho tôi. Tôi cũng cần nhắc đến Leo Messi và Neymar vì đã có mặt ở đây. Tôi cũng xin cảm ơn HLV, các CĐV và Chủ tịch Real Madrid- những người luôn ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng này. Cảm ơn rất nhiều”.

Với việc nhận giải thưởng danh giá này, Ronaldo đã có lần thứ 2 liên tiếp giành danh hiệu này và lần thứ 5 chiến thắng trong các cuộc bình chọn cầu thủ hay nhất năm. Xem số 7 là con số may mắn của mình, CR7 đặt mục tiêu 7 lần bước lên bục vinh quang: “Tôi muốn 7 lần giành danh hiệu này vì 7 là số may mắn của tôi. Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. Còn tương lai thì phải chờ xem”, Ronaldo chia sẻ.

Thành tích này cũng giúp Ronaldo cân bằng kỷ lục 5 lần là “cầu thủ hay nhất năm” mà Messi đang nắm giữ, đáng chú ý trong có 4 chiến thắng liên tiếp gần đây. Với việc chia đều giải thưởng, Ronaldo cho rằng cuộc cạnh tranh giữa anh và Messi chỉ “vừa bắt đầu”.

Không lâu nữa, Ronaldo sẽ bước sang tuổi 33- độ tuổi ở sườn dốc bên kia sự nghiệp của phần lớn các cầu thủ, nhưng CR7 không nằm trong số đông ấy. Anh không bao giờ hài lòng với hiện tại, luôn nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ. Và sẽ không ngạc nhiên nếu cuối năm nay Ronaldo tiếp tục giật Quả bóng Vàng của France Football.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.