Ronaldo có khoảng 215 triệu USD bên ngoài Tây Ban Nha

Ronaldo có khối tài sản rất lớn nhờ thu nhập đều đặn lên tới 100 triệu đôla mỗi năm. Ảnh: AS
Ronaldo có khối tài sản rất lớn nhờ thu nhập đều đặn lên tới 100 triệu đôla mỗi năm. Ảnh: AS
Hãng Gestifute, đại diện của Cristiano Ronaldo, công bố tài liệu nhằm chứng minh thân chủ không có hành động trốn thuế.

Tài liệu cho thấy giá trị tài sản của Ronaldo ở bên ngoài Tây Ban Nha vào khoảng 215 triệu đôla. Theo Gestifute, tài liệu này từng được trình lên cơ quan thuế Tây Ban Nha vào ngày 30/3.

"Cơ quan thuế Tây Ban Nha biết tất cả tài sản và thu nhập của Ronaldo. Ronaldo chưa bao giờ gặp vấn đề về tài chính ở bất kỳ quốc gia nào", Gestifute khẳng định.

Việc Gestifute, công ty của trùm môi giới Jorge Mendes, công khai tài liệu nhằm chứng minh thân chủ trong sạch trước những cáo buộc trốn thuế. Trước đó, theo trang thông tin chuyên đăng tải những bí mật bóng đá Football Leaks, Ronaldo trốn thuế và giấu khoảng 160 triệu đôla ở Quần đảo Virgin thuộc Anh, một trong những thiên đường thuế tại khu vực Trung Mỹ.

Hiện cơ quan thuế Tây Ban Nha chưa có ý kiến về vụ việc. Trong khi đó, Công đoàn lao động Tây Ban Nha khẳng định sẽ theo sát diễn biến để ngăn ngừa bất kỳ sự thiên vị nào dành cho những cầu thủ Real Madrid nói chung.

Trước đó, cơ quan thuế Tây Ban Nha từng đưa Lionel Messi và bố cầu thủ này ra tòa với tội danh trốn thuế. Neymar, một cầu thủ khác của Barca, cũng đang vấp phải một cáo buộc tương tự.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.