Ronaldo có thể phải đi tù vì trốn thuế 150 triệu euro

Cristiano Ronaldo bị cáo buộc trốn khoản thuế lên tới 150 triệu euro.
Cristiano Ronaldo bị cáo buộc trốn khoản thuế lên tới 150 triệu euro.
TPO - Theo tiết lộ từ báo chí Anh và Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo đã trốn 1 khoản thuế lên tới 150 triệu euro và nếu như các cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha tìm ra chứng cứ xác thực, ngôi sao người Bồ Đào Nha có thể phải ngồi tù từ 2-6 năm.
Những ngày qua, thế giới bóng đá rúng động trước câu chuyện Cristiano Ronaldo và một loạt những ngôi sao bóng đá khác, trong đó có cả HLV Jose Mourinho, dính líu tới một nghi án trốn thuế cực lớn, lên tới hàng trăm triệu euro và do một tay “Siêu cò” Jorge Mendes làm “đạo diễn”. Vụ việc do liên minh 12 tờ báo của châu Âu đứng ra phanh phui và tài nguồn tài liệu lấy từ Football Leaks (một trang web chuyên thu thập và cung cấp các bí mật trong thế giới bóng đá).
Theo tiết lộ mới nhất từ tờ El Mundo, Cristiano Ronaldo cùng với người đại diện Jorge Mendes đã trốn tránh không đóng 150 triệu euro cho Cục thuế vụ Tây Ban Nha. Số tiền này chủ yếu liên quan tới bản quyền hình ảnh của CR7. Cần biết rằng, kể từ khi thi đấu cho Real Madrid từ năm 2009 tới nay, Ronaldo đã thu về rất nhiều tiền từ các bản hợp đồng quảng cáo.
Và theo cuộc điều tra của El Mundo, số tiền 150 triệu kể trên đã được cất giấu tại một thành phố nằm ở vùng biển Caribe. Cụ thể hơn, đó là hãng luật Gonzalez Ruiz & Aleman có trụ sở tại Road Town, thủ phủ của quần đảo Virgin thuộc Anh. Road Town là nơi chỉ có khoảng 30.000 người đang sinh sống và chủ yếu dựa vào ngành du lịch để tạo 50% thu nhập. Thế nhưng cũng ở đây có tới 600.000 công ty ma được đăng ký và hàng trăm ngàn tài khoản ngân hàng bí mật được lập. Nó được coi là “thiên đường thuế” của giới tỷ phú khắp thế giới.
Cơ quan thuế vụ và thậm chí cả phía cảnh sát Tây Ban Nha đều đã vào cuộc. Rất có thể, trong thời gian tới, Ronaldo sẽ bị khởi tố vì những cáo buộc có liên quan. Nếu như bị điều tra là có tội, Ronaldo hoàn toàn có thể đối mặt với án tù vì tội cố tình che giấu 150 triệu euro tiền thuế. Mức án có thể từ 2 tới 6 năm tù giam, tùy vào sự thành khẩn của kẻ bị kết tội.
MỚI - NÓNG