Ronaldo và Juventus lập kỷ lục ‘vô tiền khoáng hậu’

Ronaldo có được danh hiệu Serie A ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu.
Ronaldo có được danh hiệu Serie A ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu.
TPO - Ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại Serie A, siêu sao Cristiano Ronaldo đã giúp Juventus trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử 5 giải đấu hàng đầu châu Âu có được chức vô địch trong 8 năm liên tiếp.
Ronaldo và các đồng đội nhảy múa ăn mừng ngôi vô địch Serie A.
Ở cuộc tiếp đón Fiorentina tại vòng 33 Serie A diễn ra vào tối qua (20/4), siêu sao Cristiano Ronaldo đã thi đấu trọn vẹn 90 phút cho Juventus. Dù không thể ghi bàn hay kiến tạo, nhưng anh cũng đóng góp không ít sức lực giúp “Lão bà” có được chiến thắng 2-1 và chính thức giành chức vô địch giải đấu danh giá nhất Italia mùa giải này.

Qua đó, xác lập kỷ lục là đội bóng đầu tiên trong lịch sử 5 giải đấu hàng đầu châu Âu vô địch 8 năm liên tiếp. Còn bản thân Ronaldo cũng lập kỷ lục là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử có được chức vô địch ở Anh, Italia và Tây Ban Nha.

Trước đó, Ronaldo đã cùng M.U giành được 3 chức vô địch Premier League. Còn khi khoác áo Real, anh cũng góp công lớn giúp đội bóng hoàng gia có được 2 danh hiệu La Liga và giờ đây, CR7 lại tỏa sáng giúp Juventus bảo vệ thành công chức vô địch Serie A ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu ở Italia.
Ronaldo và Juventus lập kỷ lục ‘vô tiền khoáng hậu’ ảnh 1 Siêu sao Cristiano Ronaldo.
Đáng chú ý, Ronaldo đã ghi được 26 bàn thắng và có 13 pha kiến tạo thành bàn sau 39 trận ra sân thi đấu cho Juventus. Trong đó, có 19 bàn thắng cùng 11 pha kiến tạo tại Serie A và điều này giúp ngôi sao 34 tuổi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho “Bà đầm già thành Turin” ở mùa giải này. Thậm chí, trong danh sách Vua phá lưới Serie A mùa giải này, Ronaldo cũng chỉ cách người dẫn đầu là Fabio Quagliarella của Sampdoria 3 bàn thắng. Do đó, nếu có thể tiếp tục tỏa sáng trong 5 vòng đấu còn lại thì CR7 hoàn toàn đủ sức giành danh hiệu này. Đáng tiếc là thất bại trước Ajax và bị loại tại tứ kết Champions League đã khiến mùa giải đầu tiên của Ronaldo ở Juventus không được hoàn mỹ. Đồng thời, nó cũng khiến chân sút người Bồ Đào Nha không được tham dự bán kết cúp châu Âu sau 9 năm.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.