Theo cáo buộc từ các công tố viên, đương kim Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã trốn 14.7 triệu euro tiền thuế trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2014. Họ chỉ ra chiêu trò của Ronaldo là sử dụng một công ty được tạo ra năm 2010 để che giấu cơ quan chức năng khoản thu nhập từ bản quyền hình ảnh tại Tây Ban Nha.
Cụ thể, năm 2011, Ronaldo đã trốn 1,4 triệu euro tiền thuế. Con số này tăng lên 1,7 triệu euro năm 2012 rồi 3,2 triệu euro năm 2013 và 8,5 triệu euro năm 2014. Vào tháng 1/2010, CR7 trở thành công dân thuế Tây Ban Nha. Tới tháng 11/2011, anh buộc phải thực hiện chế độ thuế áp dụng cho người nước ngoài làm việc ở Tây Ban Nha.
Real Madrid - đội bóng chủ quản của Ronaldo đã từ chối bình luận về cáo buộc này. Los Blancos ngay lập tức đã gọi điện cho người đại diện của tiền đạo để tìm hiểu rõ thực hư song không nhận được câu trả lời.
Ronaldo đối mặt nguy cơ hầu tòa vì cáo buộc trốn thuế
Rắc rối đã tìm tới Cristiano Ronaldo khi anh bị tòa án Madrid "sờ gáy" vì cáo buộc trốn thuế.
Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Chuyên gia 12 nước bàn về kinh nghiệm chống khai thác IUU
TPO - Các chuyên gia trong lĩnh vực thực thi pháp luật thủy sản đến từ 12 nước cập nhật những thông tin mới nhất cũng như chia sẻ kinh nghiệm, bàn về hợp tác, đấu tranh chống khai thác IUU hiệu quả.
NÓNG: Xả hơn 7 triệu m³ nước hồ Dầu Tiếng về sông Vàm Cỏ Đông để đẩy mặn
Thời gian xả nước bắt đầu từ 12 giờ ngày 23-4 đến 0 giờ ngày 28-4, tương ứng với tổng lượng xả 7,13 triệu m³.
Bình Dương giải thích lý do quốc lộ 13 đoạn mở rộng thấp hơn đường cũ
TPO - Dự án mở rộng quốc lộ 13 được triển khai nâng cấp từ 6 làn lên 8 làn xe. Tại các điểm đã thi công thảm nhựa, mặt đường mới thấp hơn đường hiện hữu. Liên quan đến vấn đề này, ngành chức năng tỉnh Bình Dương đã phân tích nguyên nhân.