Ronaldo đứng đầu tốp 10 cầu thủ giàu nhất thế giới

Ronaldo đứng đầu tốp 10 cầu thủ giàu nhất thế giới
TPO - Khi David Beckham đã giải nghệ, không cầu thủ nào còn có thể sánh nổi với Cristiano Ronaldo về khối lượng tài sản. Theo công bố từ Goal, CR7 hiện sở hữu 210 triệu euro và hơn Lionel Messi tới 10 triệu euro.

Tờ Goal vừa công bố danh sách những cầu thủ (còn thi đấu) giàu nhất làng bóng đá thế giới trong năm 2014. Khi mà David Beckham đã giải nghệ, Cristiano Ronaldo trở thành người xếp ở vị trí đầu tiên của bản danh sách kim tiền này. Siêu sao của Real Madrid sở hữu khối lượng tài sản lên tới 210 triệu euro.

Trong năm 2014, Ronaldo đã cùng ĐT Bồ Đào Nha gây thất vọng ở VCK World Cup 2014, thế nhưng nhìn chung, anh đã trải qua 1 năm thành công. CR7 góp công lớn giúp Real Madrid lập “cú ăn ba”, bao gồm vô địch Champions League, Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha và FIFA Club World Cup. Những chiến tích này đã giúp anh giành Quả bóng vàng FIFA 2014 một cách đầy thuyết phục. Mà danh hiệu càng nhiều thì hợp đồng quảng cáo sẽ càng tăng và tất nhiên, tiền về ngày một đầy túi.

Tính cho tới thời điểm này, Ronaldo đã kiếm được một loạt hợp đồng quảng cáo béo bở với Nike, Toyota, Herbalife, Emirates, Castrol, Samsung, Soccerade, Emporio Armani, Konami, Banco Espirito Santo và KFC. Ngoài ra, siêu sao người Bồ Đào Nha này cũng rất thức thời khi cho ra mắt các thương hiệu thời trang cá nhân, đồng thời đầu tư mở hộp đêm ăn khách Museu CR7 ở Algarve (Bồ Đào Nha)...


Đứng thứ 2 trên BXH của Goal là Lionel Messi, với 200 triệu euro. Năm ngoái, tài sản của Messi chỉ kém Ronaldo có 2 triệu euro, nhưng năm nay khoảng cách đã bị nới rộng lên thành 10 triệu euro. Tiền đạo của Barcelona hiện vẫn là cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới (20 triệu euro/năm), nhưng xét về nguồn thu từ quảng cáo, anh lại kém xa Ronaldo.

Năm 2013, David Beckham là cầu thủ giàu nhất thế giới cho tới khi cựu thủ quân của ĐT Anh giải nghệ, nhường vị trí đó cho CR7. Việc bóng đá thế giới chia tay Becks cũng đánh dấu việc cầu thủ Anh phải xuống thang trong BXH dành cho những cầu thủ giàu nhất. Trong Top 10 cầu thủ giàu nhất năm 2014, chỉ có 2 cầu thủ Anh (Wayne Rooney và Frank Lampard), đó cũng là 2 người hiếm hoi đang chơi bóng ở Premier League, giải đấu được xem là giàu nhất thế giới.

Đứng thứ 3 trong danh sách là Neymar, với 135 triệu euro. Xếp thứ 4 là Zlantan Ibrahimovic với 105 triệu euro. Wayne Rooney với 103 triệu euro xếp thứ 4... Điều thú vị là một loạt cầu thủ đã bước qua tuổi 30 như Kaka, Raul Gonzalez, Ronaldinho, Frank Lampard, Rio Ferdinand hay thậm chí cả Samuel Eto’o đều lần lượt có mặt trong tốp 10. Rõ ràng, càng thi đấu lâu thì họ lại càng tích lũy được khối lượng tài sản kếch xù.

Danh sách 10 cầu thủ giàu nhất thế giới:

1. Cristiano Ronaldo (210 triệu euro - Real Madrid).

2. Lionel Messi (200 triệu euro - Barcelona).

3. Neymar (135 triệu euro- Barcelona).

4. Zlatan Ibrahimovic (105 triệu euro- Paris Saint-Germain).

5. Wayne Rooney (103 triệu euro- M.U).

6. Kaka (96 triệu euro - Orlando City).

7. Samuel Eto'o (87 triệu euro - Sampdoria).

8. Raul (85 triệu euro - New York Cosmos).

9. Ronaldinho (83 triệu euro– Queretaro).

10. Frank Lampard (80 triệu euro- Man City).

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.