Ronaldo giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2016

Ronaldo giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2016
TPO - Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên thâu tóm cả 3 danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong một năm: Quả bóng vàng của France Football, Cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA và Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA.

Không nằm ngoài dự đoán, Cristiano Ronaldo đã vượt qua hai người đồng nghiệp Lionel Messi và Antoine Griezmann, để đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2016 tại gala trao giải FIFA The Best 2016 được tổ chức ở Zurich (Thụy Sĩ) vào rạng sáng nay (10/1).

Đích thân Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino mang kết quả bốc thăm lên sân khấu và công bố trước sự theo dõi của hàng trăm khán giả có mặt tại khán phòng cũng như hàng triệu người hâm mộ theo dõi qua truyền hình.

Theo đó, Ronaldo chiến thắng với 34,54%, bỏ xa Messi (26,42%) và Griezmann (7,53%). Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những gì mà Ronaldo thể hiện trong năm qua. Trải qua một năm vàng trong sự nghiệp, cầu thủ 31 tuổi giành cả chức vô địch Champions League với Real Madrid lẫn EURO 2016 trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha. Cá nhân anh đã ghi tới 51 bàn thắng cho cả Real và đội tuyển Bồ Đào Nha trong năm 2016.

Với việc đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2016 (hay còn gọi là giải The Best) trong đêm gala rạng sáng nay, Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên thâu tóm cả 3 danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong một năm: Quả bóng vàng của France Football, Cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA và Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA.

"Tôi muốn cảm ơn các đội bóng của mình, ĐTQG Bồ Đào Nha và CLB Real Madrid. Tôi cảm ơn các HLV, gia đình, con trai và các đồng đội của tôi. 2016 là năm tuyệt vời nhất đối với tôi. Tôi đã có những chiến thắng tập thể, với hiệu suất cá nhân tuyệt vời. Tôi cũng cảm ơn những người đã bỏ phiếu cho tôi", Ronaldo chia sẻ.

Ở hạng mục của nữ, Carli Lloyd (thủ quân tuyển nữ Mỹ) là cầu thủ xuất sắc nhất. Trong khi đó, HLV nam hay nhất năm thuộc về Claudio Ranieri (Leicester City), HLV nữ hay nhất năm là Silvia Neid (HLV tuyển nữ Đức).

MỚI - NÓNG