Ronaldo hé lộ khả năng trở lại Old Trafford

Ronaldo khi còn khoác áo Manchester United. Ảnh: Tường Vũ
Ronaldo khi còn khoác áo Manchester United. Ảnh: Tường Vũ
TP - Manchester United là bệ phóng sự nghiệp giúp Cristiano Ronaldo thăng hoa trở thành một cầu thủ lớn của bóng đá thế giới. Dù đang thành danh tại sân Bernabeu, nhưng ngôi sao đang khoác áo Real Madrid vẫn mơ về ngày trở lại sân Old Trafford trong tương lai.

Ronaldo rời Manchester United năm 2009 sau 6 năm chơi bóng tại Old Trafford để gia nhập Real Madrid với giá chuyển nhượng kỷ lục khi đó là 80 triệu bảng. Một năm trước, xuất hiện tin đồn rằng Ronaldo sẽ trở lại Old Trafford, nhưng những thông tin lúc đó đều bị “việt vị” sau khi Cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá thế giới 2013 quyết định đặt bút ký hợp đồng mới với CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.


Hiện Ronaldo đang có mặt tại Ann Arbor (Michigan – Mỹ) cùng với đồng đội Real Madrid và trước trận đấu gặp Manchester United trong khuôn khổ giải đấu giao hữu tại đây, Ronaldo dù không ra sân do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương tại World Cup 2014, nhưng anh đã trả lời báo chí về tình cảm của mình giải cho đội bóng cũ. Ronaldo hé lộ khả năng trở lại khoác áo Quỷ đỏ vào một ngày nào đó trong tương lai. 

“Mọi người đối xử với tôi tốt, tôi đánh giá cao điều đó và tương lai chẳng ai biết được điều gì”. 

Ronaldo

“Dĩ nhiên, Manchester United là một trong những đội bóng yêu thích của tôi. Mọi người biết rằng bất cứ lúc nào khi tôi nói về Real Madrid, thì tôi cũng nói về Manchester United”, Ronaldo thừa nhận. “Tôi yêu nơi đó. Khi tôi 18 tuổi tôi đã có mọi thứ với nơi đó. Mọi người đối xử với tôi tốt, tôi đánh giá cao điều đó và tương lai chẳng ai biết được điều gì”, Ronaldo nói về khả năng trở lại khoác áo Quỷ đỏ.

Dù rời Old Trafford 5 năm trước, nhưng Ronaldo vẫn được các CĐV Manchester United yêu mến và họ đã hát tên anh trong chuyến trở lại Old Trafford cùng với Real Madrid trong khuôn khổ Champions League hồi tháng 3/2013 . “Vâng, nó thật điên rồ. Tôi nhớ khi thi đấu ở đó, đối đầu với Manchester trong khuôn khổ Champions League, họ phát cuồng vì tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc, đó là những khoảnh khắc tuyệt vời trong sự nghiệp”, Ronaldo nhớ lại lần trở lại cách đây hơn một năm. “Với tôi, đó là một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới và tôi có đam mê với đội bóng đó”.

Khi được hỏi về suy nghĩ mùa giải mới tại Manchester United sau một năm đáng quên dưới thời ông David Moyes, Ronaldo dự đoán thời gian hanh phúc hơn sẽ đến với sân Old Trafford dưới thời HLV Louis van Gaal. “Chắc chắn sẽ có một mùa giải tốt hơn, cảm giác của tôi ông ấy là một HLV tuyệt vời. Ông đã thể hiện điều đó khi dẫn dắt đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2014. Họ chơi thứ bóng đá không thể tin được và rất hay. Tôi thực sự hy vọng rằng Manchester sẽ trở lại với vị thế đẳng cấp như mọi người biết về đội bóng này. Trong lịch sử, Manchester United luôn là đội bóng mạnh, chơi thứ bóng đá đẹp và rất nhiều bàn thắng. Tôi mong chờ điều đó sẽ tiếp tục và họ sẽ làm được nhiều điều hơn các năm trước”.

Tất nhiên, Ronaldo vẫn giữ mối quan hệ với nhiều người tại sân Old Trafford: “Tôi vẫn giữ liên lạc với một số người ở đó, bởi tôi đã tạo mối quan hệ tốt với mọi người, không chỉ cầu thủ, mà còn cả nhân viên đội bóng. Đó như là gia đình thứ hai của tôi. Mọi người luôn đối xử tốt với tôi và tôi sẽ không bao giờ quên”. Dù nói vậy, nhưng Ronaldo vẫn trở về thực tại rằng anh đang là một cầu thủ Real Madrid: “Dĩ nhiên tôi đang hạnh phúc tại Real Madrid, nó là ngôi nhà của tôi, CLB của tôi”.

MỚI - NÓNG