Ronaldo khóc nức nở sau ‘thảm họa’ tại Champions League

Ronaldo khóc nức nở sau khi bị truất quyền thi đấu.
Ronaldo khóc nức nở sau khi bị truất quyền thi đấu.
TPO - Quá uất ức vì bị truất quyền thi đấu ngay trong ngày đầu tiên khoác áo Juventus thi đấu tại Champions League, siêu sao Cristiano Ronaldo đã bật khóc nức nở khi rời sân.
Trong những mùa giải gần đây, siêu sao Cristiano Ronaldo luôn là cầu thủ có thành tích ghi bàn tốt nhất tại Champions League. Chính vì vậy, nhiều người đã kỳ vọng rằng, anh sẽ tiếp tục duy trì khả năng đó để giúp Juventus giành trọn vẹn 3 điểm trong ngày đầu ra quân tại giải bóng đá hấp dẫn nhất châu Âu cấp CLB.

Thế nhưng, mọi thứ bỗng chốc trở thành “thảm họa” khi Ronaldo bị truất quyền thi đấu từ rất sớm. Cụ thể, ở phút 29 trong trận gặp Valencia tại lượt trận đầu tiên của bảng H, Champions League 2018/19, CR7 đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì trọng tài chính Felix Brych cho rằng anh đánh nguội với trung vệ Murillo bên phía đối thủ.

Quá uất ức với quyết định của trọng tài, Ronaldo đã hét rất lớn trước khi bật khóc nức nở trên đường rời sân. Theo tờ CBS Sports, với chiếc thẻ đỏ này, ngôi sao người Bồ Đào Nha có khả năng sẽ bị treo giò 3 trận. Nếu điều này xảy ra, anh chắc chắn sẽ bỏ lỡ cả hai trận đấu với đội bóng cũ M.U tại vòng bảng Champions League.

Trong khi đó, dù mất Ronaldo từ rất sớm, nhưng Juventus lại tận dụng tốt các sai lầm của Valencia để giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Đáng chú ý, cả 2 bàn thắng này đều đến từ những tình huống đá phạt đền.

- Video: Ronaldo khóc nức nở vì bị thẻ đỏ. Nguồn: Dream Football.
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).