Ronaldo lộ thời điểm giã từ tuyển Bồ Đào Nha

onaldo đã cân nhắc tới chuyện giã từ ĐT Bồ Đào Nha
onaldo đã cân nhắc tới chuyện giã từ ĐT Bồ Đào Nha
TPO - VCK World Cup 2014 có thể là giải đấu quốc tế cuối cùng của Cristiano Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. CR7 đã bắt đầu suy nghĩ đến khả năng giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế để tập trung cho những mục tiêu ở cấp CLB.

Trận giao hữu với Cameroon giữa tuần qua, Cristiano Ronaldo đã chơi chói sáng, lập hat-trick giúp Bồ Đào Nha đại thắng với tỉ số 5-1. Với cú hat-trick vào lưới đại diện châu Phi, CR7 cũng đã chính thức vượt qua Pauleta để trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử ĐTQG Bồ Đào Nha, với 49 bàn thắng.

Giờ chỉ còn một kỷ lục nữa chờ Ronaldo phá, đó là 127 lần ra sân cùng ĐT Bồ Đào Nha của Luís Figo. Chân sút của Real Madrid đã có 110 lần chinh chiến vì màu cờ sắc áo, ngang bằng với Fernando Couto và chỉ kém đàn anh huyền thoại có 17 lần nữa. Tuy nhiên, rất có thể kỷ lục của Figo sẽ còn tồn tại lâu dài. Đơn giản, CR7 đã bắt đầu cân nhắc tới ý định chia tay đội tuyển sau VCK World Cup 2014.

Tiết lộ với tờ A Bola, Ronaldo thừa nhận, anh đã bắt đầu xem xét tới việc tập trung mọi sức lực và tâm trí cho Real Madrid, đội bóng mà anh đã gia hạn hợp đồng tới năm 2018.

“Tôi chưa thể nói trước điều gì về tương lai. Cũng có thể World Cup 2014 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của tôi ở cấp đội tuyển. Thể lực của tôi không phải lúc nào cũng ở trạng thái tốt nhất”, Quả bóng Vàng FIFA 2013 chia sẻ.

Người Bồ Đào Nha thực sự lo lắng với những chia sẻ của Ronaldo. Thực tế, rất lâu rồi họ mới có một ngôi sao bóng đá xuất sắc như thế. Tuy nhiên, cũng có nguồn tin nói rằng, việc CR7 bóng gió tới chuyện chia tay đội tuyển chỉ là cách để úy lạo tinh thần đồng độ và tăng thêm quyết tâm cho bản thân. Ai cũng muốn ở giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp, mình sẽ cháy hết cỡ để làm lên điều gì đó, như giúp Bồ Đào Nha giải "cơn khát" vô địch World Cup chẳng hạn.

Ronaldo đã có mọi vinh quang cấp CLB, danh hiệu cá nhân đối với anh cũng quá thừa thãi, chỉ còn những chiến thắng cùng ĐT Bồ Đào Nha là thiếu mà thôi. VCK EURO 2004 tổ chức trên sân nhà, Bồ Đào Nha của Ronaldo vào tới chung kết nhưng rồi lại bất ngờ gục ngã trước Hy Lạp. Tới VCK EURO 2012, họ lại thua Tây Ban Nha ở bán kết. Còn ở World Cup, thành tích tốt nhất của Ronaldo và các đồng đội chỉ là hạng Tư tại nước Đức 2006.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.