'Ronaldo Myanmar' nguy cơ lỡ AFF Cup 2018 vì chấn thương

Aung Thu bất ngờ bị gãy tay trong lúc tập luyện.
Aung Thu bất ngờ bị gãy tay trong lúc tập luyện.
TPO - Tin không vui tiếp tục đến với ĐT Myanmar. Theo đó, tiền đạo chủ lực Aung Thu đã bị gãy tay, phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng. Nhiều khả năng, cầu thủ được mệnh danh là “Ronaldo Myanmar” sẽ không thể dự AFF Cup 2018.

Trong buổi tập mới đây của CLB Police Tero, Aung Thu đã bất ngờ bị gãy tay sau pha va chạm với đồng đội. Anh ngay lập tức được đưa vào viện để băng bó. Theo thông báo từ đội ngũ y tế của CLB Police Tero, tiền đạo 22 tuổi người Myanmar cần ít nhất 1 tháng nghỉ ngơi mới có thể trở lại sân cỏ.

Như vậy, HLV Antoine Hey chắc chắn sẽ phải gạch tên Aung Thu khỏi danh sách ĐT Myanmar tham dự hai trận giao hữu với Indonesia và Bolovia trong thời gian tới đây, thậm chí nhiều khả năng còn không có sự phục vụ của ngôi sao được mênh danh là “Cristiano Ronaldo Myanmar” cho chiến dịch AFF Cup 2018 vào trung tuần tháng 11 tới.

Trước đó, ĐT Myanmar đã mất Kyaw Ko Ko và Kyi Lin vì chấn thương, bên cạnh Zaw Min Tun không được gọi vì phong độ kém. Được biết, HLV Antoine Hey đã quyết định sử dụng Kaung Sett Naing, Maung Maung Lwin và Aee Soe để khỏa lấp chỗ trống mà các trụ cột nói trên để lại.

Tuy vậy, sẽ không dễ để ĐT Myanmar tìm được lời giải cho sự thiếu vắng Aung Thu khi cầu thủ sinh năm 1996 đã trải qua một mùa giải Thai-League khá thành công cùng Police Tero với 11 bàn thắng. Anh đã từng là trụ cột của đội bóng Myanmar từ năm 2016 khi ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016. Cho tới nay, Aung Thu cũng đã có 8 bàn cho ĐT Myanmar.

Ở AFF Cup 2018, ĐT Myanmar nằm ở bảng A cùng với ĐT Việt Nam, Malaysia, Lào và Campuchia. ĐT Myanmar sẽ bắt đầu chiến dịch AFF Cup 2018 bằng cuộc tiếp đón ĐT Campuchia vào ngày 12/11. Tiếp đó là chuyến làm khách tới Lào. 2 trận cuối vòng bảng, thầy trò Antoine Hey sẽ lần lượt gặp hai đối thủ chính là ĐT Việt Nam (sân nhà) và ĐT Malaysia (sân khách).

MỚI - NÓNG