Ronaldo, Ribery và Messi tranh Quả bóng vàng FIFA 2013

Ronaldo, Ribery và Messi tranh Quả bóng vàng FIFA 2013
TPO - FIFA vừa công bố danh sách bầu chọn Quả bóng Vàng FIFA 2013( FIFA Ballon d’Or) với ba cái tên được dự đoán trước là Messi, Ronaldo và Ribery.

Ronaldo, Ribery và Messi tranh Quả bóng vàng FIFA 2013

TPO - FIFA vừa công bố danh sách bầu chọn Quả bóng Vàng FIFA 2013( FIFA Ballon d’Or) với ba cái tên được dự đoán trước là Messi, Ronaldo và Ribery.

Ronaldo, Messi và Ribery tranh Quả bóng vàng FIFA (Nguồn: Getty Images)
Ronaldo, Messi và Ribery tranh Quả bóng vàng FIFA (Nguồn: Getty Images).

Đêm qua, FIFA đã công bố ba ứng viên lọt vào danh sách cuối cùng cho danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2013( FIFA Ballon d’Or) theo thứ tự bảng chữ cái là: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Lionel Messi (Argentina) và Franck Ribéry (Pháp).

Trong khi đó, ba ứng viên cho danh hiệu nữ là Nadine Angerer (Đức), Marta (Brazil) và Abby Wambach (Mỹ).

Các ứng viên HLV xuất sắc các đội bóng nam cũng được công bố theo bảng chữ cái là Sir Alex Ferguson (Scotland/cựu HLV MU), Jupp Heynckes (Đức/cựu HLV Bayern München) và Jürgen Klopp (Đức/Borussia Dortmund).

Còn ba HLV xuất sắc cho các đội bóng nữ là Ralf Kellermann (Đức/VfL Wolfsburg), Silvia Neid (Đức/ĐT Đức) và Pia Sundhage (Thụy Điển/ĐT Thụy Điển).

Cuộc bầu chọn được thực hiện từ các lá phiếu của đội trưởng và HLV các đội tuyển bóng đá nam và nữ từ 209 liên đoàn thành viên của FIFA, cũng như các đại diện truyền thông quốc tế do FIFA và tạp chí France Football lựa chọn.

Để đảm bảo công bằng cuộc bầu chọn cá nhân được chờ đợi nhất trong năm, FIFA mời hãng kiểm toán nổi tiếng PricewaterhouseCoopers (PwC) Thụy Sĩ là cơ quan giám sát độc lập cuộc bầu chọn.

FIFA cũng chọn ra ba ứng viên cho danh hiệu Bàn thắng của năm (FIFA Puskás) là Zlatan Ibrahimović (bàn thắng trong trận giao hữu giữa Thụy Điển – Anh ngày 13/11/2012), Nemanja Matić (bàn thắng trong trận Benfica – Porto tại giải VĐ Bồ Đào Nha ngày 13/1/2013) và Neymar (bàn thắng trong trận Brazil – Nhật Bản tại Confederations Cup ngày 15/6/2013).

Ngoài ra, FIFA cũng thông báo danh sách 15 tiền đạo ứng viên để bầu chọn vào đội hình xuất sắc nhất năm (FIFA FIFPro World XI) để hoàn tất danh sách 55 cầu thủ ứng viên, bên cạnh 5 thủ môn, 20 hậu vệ và 15 tiền vệ đã công bố trước đó.

Tất cả các giải thưởng sẽ được công bố trong lễ trao giải FIFA Ballon d’Or tại Zurich ngày 13/1/2014.

Theo Viết
MỚI - NÓNG