Ronaldo rời xa Quả bóng vàng

Ronaldo
Ronaldo
TP - Danh hiệu cá nhân cao quý của bóng đá thế giới đang dần rời xa Cristiano Ronaldo sau cáo buộc hiếp dâm một phụ nữ Mỹ có tên Kathryn Mayorga.

Người phụ nữ 34 tuổi này tố cáo bị Cristiano Ronaldo cưỡng hiếp tại khách sạn Palms Palace ở Las Vegas, bang Nevada, Mỹ hồi năm 2009. Hiện tại, cảnh sát Las Vegas thông báo chính thức mở lại cuộc điều tra. Về phần mình, Ronaldo cũng nhiều lần lên tiếng bác bỏ cáo buộc. Chân sút 33 tuổi đồng thời xin ĐTQG Bồ Đào Nha nghỉ tập trung cho tới hết năm 2018 để tập trung xử lý vụ kiện.

Thực hư vụ việc vẫn đang đợi kết quả từ công tác điều tra, nhưng những hệ lụy với Ronaldo đã thấy rõ. Hãng EA Sports sử dụng Ronaldo làm gương mặt đại diện cho trò chơi FIFA năm nay, đã quyết định gỡ toàn bộ hình ảnh của anh ra khỏi hệ thống website cùng các phương tiện truyền thông trên mạng xã hội. Nike- nhãn hiệu đồ thể thao nổi tiếng của Mỹ cũng đang cân nhắc việc hủy hợp đồng hợp tác với Ronaldo, bất chấp việc vào năm 2016 họ đã ký thỏa thuận trọn đời có tổng giá trị 1 tỷ USD với CR7.

Trong năm 2017, Ronaldo kiếm tới 25 triệu bảng chỉ nhờ các hợp đồng quảng cáo, góp phần giúp anh trở thành VĐV có thu nhập cao nhất thế giới (70 triệu bảng). Và nếu mọi việc không khép lại sớm, chắc chắn nhiều nhãn hàng danh tiếng sẽ tiếp tục quay lưng với CR7 sau cáo buộc hiếp dâm.

Đáng buồn hơn, mọi nỗ lực của Ronaldo trên sân cỏ một năm qua bỗng chốc tan thành mây khói. CR7 đang là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng 2018. Thế nhưng, cáo buộc hiếp dâm đang đưa khả năng giành danh hiệu cao quý của chân sút Bồ Đào Nha về ngưỡng số không.

France Football chắc chắn không dại gì trao giải thưởng danh giá của họ cho một cầu thủ đang dính vào bê bối hiếp dâm, mà nếu bị kết án có thể bị dẫn độ sang Mỹ và đối mặt với án tù cao nhất là chung thân.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.