Ronaldo sẽ giải nghệ ở đâu?

Ronaldo sẽ giải nghệ ở một nơi nào anh cảm thấy thoải mái. Ảnh: Zimbio.com
Ronaldo sẽ giải nghệ ở một nơi nào anh cảm thấy thoải mái. Ảnh: Zimbio.com
TP - Đang là cái tên cực hot trên thị trường chuyển nhượng nhưng Ronaldo, đã 29 tuổi, vẫn ngập ngừng về tương lai của mình. Anh có thể chơi bóng ở Mỹ, Ả rập hay một nơi nào đó nhiều tiền nhưng cũng có thể sẽ giải nghệ một cách tự nguyện, không cần bất cứ thứ gì cả.

Ronaldo là cái tên có sức hút cực mạnh không chỉ ở khía cạnh chuyên môn mà cả ở mặt thương mại. Cầu thủ ấy từng có 6 năm khoác áo M.U (từ năm 2003 đến 2009) trước khi chuyển sang thi đấu cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 80 triệu bảng.

Có những thông tin ở thời điểm vừa rồi khi đồn đoán CR7 có thể rời Bernabeu để trở lại Old Trafford. Nhưng những gì diễn ra cho thấy chưa có bất cứ liên lạc nào giữa hai đội bóng hàng đầu châu Âu về việc cầu thủ hàng đầu thế giới sẽ đi đâu về đâu.

Một đồng đội của Ronaldo khoác áo Real Madrid trước đây là Di Maria cho biết: “Tôi không nghĩ Ronaldo sẽ trở lại M.U. Thật khó tưởng tượng sẽ có ngày cậu ấy chia tay Real. Vẫn biết trong bóng đá chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng thực tế là Ronaldo đang trải qua quãng thời gian tuyệt vời ở Real nên chẳng có lý do gì để cậu ấy phải thay đổi CLB”.

Câu chuyện của Ronaldo thực ra phức tạp hơn nhiều người suy nghĩ. Cầu thủ người Bồ thực tế đã nhiều lần tuyên bố sẽ cống hiến nhiều cho Real Madrid hơn là ĐTQG và thực tế đã chứng minh điều đó. Ronaldo có một quá khứ hào hùng ở đội bóng thành Madrid và anh cũng muốn như vậy.

Trong 6 năm ở Old Trafford trước khi gia nhập Real Madrid năm 2009, Ronaldo ghi tổng cộng 118 bàn thắng sau 292 trận ở mọi đấu trường cho Man United. CR7 đã góp công không nhỏ giúp Quỷ đỏ gặt hái vô số danh hiệu trong giai đoạn từ năm 2003 đến 2009 với 3 chức vô địch Premier League và cả một lần lên ngôi ở Champions League.

Theo như những gì chia sẻ về tương lai của Ronaldo, đại diện của cầu thủ 29 tuổi người Bồ Đào Nha này là “siêu cò” Jorge Mendes nói: “Sau khi kết thúc hợp đồng với Real (vào năm 2018), có thể thân chủ tôi sẽ thử sức ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Từ giờ cho đến thời điểm đó vẫn còn dài và chỉ có Chúa mới biết điều gì sẽ xảy ra”.

Mendes đã phủ nhận chuyện Ronaldo sắp đầu quân cho gã nhà giàu nước Pháp PSG. Đây là thông tin rất vui dành cho các CĐV Real, bởi Ronaldo đang có được phong độ cực cao. Kể từ đầu mùa, anh đã ghi được tới 33 bàn trên mọi mặt trận.

Chelsea hay thậm chí đội bóng cũ Man United sẽ là điểm đỗ gần tới của Ronaldo khi anh rời Real Madrid. Nhưng nhiều khả năng Ronaldo sẽ khoác áo một đội bóng “nhà giàu” để có thêm kinh phí “dối già”. Và như thế, sau khi rời khỏi những đội bóng giàu có, nước Mỹ hay các quốc gia Ả rập sẽ là điểm đến của CR7.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.