Ronaldo tiết lộ đối thủ khó chơi nhất trong sự nghiệp

Ashley Cole là hậu vệ Ronaldo ngại đối đầu nhất. Ảnh: Getty Images.
Ashley Cole là hậu vệ Ronaldo ngại đối đầu nhất. Ảnh: Getty Images.
Theo ngôi sao người Bồ Đào Nha, Ashley Cole là hậu vệ khó nhằn nhất anh từng đối mặt.

Được xem như một trong hai ngôi sao tấn công xuất chúng nhất thế giới bóng đá đương đại, Cristiano Ronaldo từng phải chạm trán không ít hậu vệ khét tiếng ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Trong đó, cái tên Ashley Cole thực sự trở thành khắc tinh trong những lần đối đầu với CR7.

“Vài năm trước, tôi đã có những cuộc so tài rất thú vị với Ashley Cole. Anh ấy gần như không để đối phương có một giây để thở khi sở hữu tốc độ, chất quái và không ngại đá rát. Đối đầu với mẫu hậu vệ cứng đầu như Ashley chưa bao giờ dễ dàng”, Ronaldo tiết lộ với phóng viên Coach Mag.

Trong 6 mùa giải khoác áo Manchester Utd, Ronaldo thường xuyên chạm trán Ashley Cole khi cựu tuyển thủ Anh còn đầu quân cho Arsenal và Chelsea. Đây cũng không phải lần đầu, chân sút người Bồ Đào Nha công khai dành lời ngợi khen cho đàn anh hơn 4 tuổi.

Khi được hỏi đâu là huấn luyện viên có tầm ảnh hưởng nhất trong sự nghiệp, Ronaldo lập tức trả lời. “Alex Ferguson! Tôi xem ông ấy như một người cha, người đã dẫn dắt tôi từ một cậu bé khi mới tới Manchester Utd và giúp tôi trưởng thành”.

Chia sẻ về ông thầy cũ Jose Mourinho, Ronaldo cho rằng nhà cầm quân hiện tại của Manchester Utd là một bậc thầy chiến thuật và luôn yêu cầu các học trò phải tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo từ ban huấn luyện.

“Tôi biết tôi không đóng góp nhiều cho trận chung kết Euro 2016 khi sớm phải rời sân vì chấn thương ở phút 25. Tuy nhiên, bóng đá không chỉ bao gồm 11 cầu thủ có mặt trên sân. Tôi đã nỗ lực khích lệ tinh thần chiến đấu của các đồng đội ở thời gian nghỉ giữa hiệp cũng như khi ở ngoài đường piste”, CR7 nhận định về những đóng góp của bản thân trong trận chung kết Euro 2016.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG