Ronaldo tỏa sáng, Juventus thiết lập kỷ lục lịch sử

Cristiano Ronaldo tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Juventus.
Cristiano Ronaldo tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Juventus.
TPO - Bỏ lại những rắc rối liên quan đến nghi án hiếp dâm, Cristiano Ronaldo tiếp tục tỏa sáng trên sân cỏ khi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Juventus trước Udinese, qua đó giúp “Lão bà” thiết lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử - đó là toàn thắng cả 10 trận đầu mùa.

Tuần qua, thế giới bóng đá rúng động trước nghi án Cristiano Ronaldo hiếp dâm. Cụ thể, một phụ nữ Mỹ có tên Kathryn Mayorga đã tố cáo chân sút người Bồ Đào Nha thực hiện hành vi hiếp dâm đối với bản thân mình vào năm 2009. Vụ việc đang được cảnh sát Mỹ điều tra, nhưng nó đã ảnh hưởng không nhỏ đến cá nhân CR7. Cụ thể, một loạt thương hiệu đình đám đã gỡ hoặc ngừng hợp tác với anh...

Nhiều CĐV Juventus lo ngại, nghi án hiếp dâm sẽ ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của Ronaldo. Rất may điều đó đã không diễn ra. Cụ thể, trong chuyến làm khách tới Udinese ở vòng 8 Serie A rạng sáng nay, siêu sao người Bồ Đào Nha đã tỏa sáng để ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách, qua đó giúp đội bóng này tiếp tục độc bá trên BXH.

Không những vậy, chiến thắng 2-0 trước Udinese còn giúp Juventus nâng chuỗi toàn thắng trên khắp các mặt trận từ đầu mùa lên con số 10 và đây chính là thành tích tốt nhất trong lịch sử “Lão bà”.

Ngoài ra, đây cũng là lần thứ tư, Juventus toàn thắng 8 trận đầu tại Serie A. Trước đây họ từng lập thành tích này trong các mùa giải 1930/31, 1985/86 và 2005/06. Cả 3 mùa giải kể trên “Lão bà” đều vô địch Italia (chức vô địch mùa 2005/06 bị tước trong vụ Calciopoli). Cũng chỉ có 2 đội bóng khác tại Italia ngoài Juventus đạt thành tích này, gồm Roma 2013/14 và Napoli 2017/18. 

Hiện tại, Juventus cũng là đội bóng duy nhất tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu còn giữ được mạch toàn thắng. Về phía Ronaldo, anh đã có 4 bàn tại Serie A cho “Lão bà” thành Turin.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.