Ronaldo 'tự sướng' cuối năm

Ronaldo 'tự sướng' cuối năm
TP - Trong một bài phỏng vấn cuối năm, Cristiano Ronaldo nói rằng, anh là cầu thủ thần tượng của bản thân mình.

Cuối tuần qua, tuyển thủ Bồ Đào Nha có mặt tại Dubai để nhận giải thưởng Global Soccer cho cầu thủ xuất sắc năm 2013 mà tạp chí bóng đá toàn cầu này bình chọn. Trong lễ trao giải, khi được hỏi về cầu thủ yêu thích của mình trên thế giới là ai, Ronaldo cười mỉm và không ngần ngại đáp: “tôi”.

Ngôi sao 28 tuổi này đã có tổng cộng 69 bàn thắng trên mọi mặt trận cho Real Madrid trong năm 2013, ngoài ra anh cũng dẫn dắt Bồ Đào Nha tới World Cup bằng cú hat trick kinh điển trong trận lượt về vòng playoff với Thụy Điển. Tuy nhiên, Ronaldo cảm thấy rằng anh có thể giành được nhiều hơn nữa trong mùa tới và giải thích cá nhân anh luôn đòi hỏi nhiều hơn đối với bản thân.

“Bạn phải tự hào và tập trung vào mọi thứ bạn làm. Đôi lúc tôi thích sống với áp lực”, Ronaldo thừa nhận. “Thật không dễ để thực hiện các mục tiêu, tôi biết điều đó rất khó, nhưng tôi sẽ cố gắng. Nếu bạn không cố gắng, bạn sẽ không đạt được mục tiêu”.

Dù đang cực kỳ thăng hoa dưới thời HLV Ancelotti tại Real, ghi được 18 bàn tại La Liga, nhưng Ronaldo vẫn cho biết có ngày nào đó sẽ tái hợp với người thầy cũ Jose Mourinho. Mối quan hệ của bộ đôi này đã có lúc rạn nứt khi Mourinho rời Bernabeu tới Chelsea cuối mùa trước, nhưng Ronaldo khẳng định anh không có gì phải chống đối người thầy cũ dù có lúc chiến lược gia đồng hương của anh dùng lời lẽ không hay với mình.

Song Ronaldo khẳng định anh luôn mở lòng để tái hợp với Mourinho vào một ngày nào đó. “Tha thứ Mourinho? Tôi tha thứ tất cả mọi người. Tôi không bao giờ có đối đầu hay nói xấu về bất cứ ai”, anh nói trên kênh A Bola TV. “Tôi sẽ làm việc với Mourinho hay bất cứ HLV nào mà tôi từng. Tôi thích Sir Alex, Manuel Pellegrini và cả Laszlo Boloni. Tôi học rất nhiều từ họ”.

Khi được hỏi về kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup 2014, Bồ Đào Nha rơi vào bảng đấu cùng Đức, Mỹ và Ghana, Ronaldo hé lộ họ sẽ làm nên điều bất ngờ tại Brazil. “Bồ Đào Nha không được xem là ứng viên vô địch và đó là điều tích cực cho chúng tôi”, anh đưa ra lý do. “Tôi nghĩ rằng chúng tôi có cơ hội tốt”.

“Tôi thích năm trước và cả năm trước nữa. Tôi luôn nghĩ tôi xứng đáng với Quả bóng vàng Ballon d‘Or. Tôi muốn giành nó hàng năm“, Ronaldo phát biểu về cuộc đua danh hiệu cá nhân cao quý Quả bóng vàng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG