Real Madrid đứng đầu thế giới năm 2014:

Ronaldo vẫn buồn

Ronaldo quên cả bắt tay Chủ tịch UEFA Michel Platini. Ảnh: insidespanishfootball.com.
Ronaldo quên cả bắt tay Chủ tịch UEFA Michel Platini. Ảnh: insidespanishfootball.com.
TP - Nếu như các cầu thủ Real Madrid đều hân hoan sau khi đánh bại San Lorenzo 2-0 ở trận chung kết Cúp thế giới các CLB để có được danh hiệu thứ 4 trong năm 2014 thì Ronaldo lại tỏ ra buồn bã đến mức quên cả bắt tay một VIP như Platini trên bục nhận danh hiệu.

Ở giải đấu tại Morroco này, dù Real Madrid lên ngôi vô địch nhưng Ronaldo lại thi đấu khá mờ nhạt và chỉ giành được Quả bóng bạc và thua kém chính người đồng đội Sergio Ramos. Trên thực tế, dù đã có 2 đường kiến tạo và chơi hết sức “nhiệt” nhưng Ronaldo đã tịt ngòi ở giải đấu này. Thậm chí, nỗ lực có được bàn thắng siêu đẳng bằng một pha rabona ở trận bán kết với Cruz Azul (Mexico) khiến Ronaldo bị khán giả khắp nơi chế giễu là “thằng hề”.

Có thể thấy gương mặt của Quả bóng vàng 2013 bực bội thấy rõ. Anh thậm chí còn không buồn bắt tay Chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA), Michel Platini trên bục nhận giải. Một lúc sau đó, anh cũng suýt quên bắt tay với thái tử Morroco. Chỉ đến khi Chủ tịch FIFA Sepp Blatter nhắc nhở, CR7 mới quay lại bắt tay với vị vua tương lai của nước chủ nhà FIFA Club World Cup 2014.

Một số tờ báo thể thao hàng đầu châu Âu lại có cách “phiên dịch” khác với hành động lạ của Ronaldo. Tờ AS cho rằng, CR7 có ác cảm với Michel Platini, vì ông này từng tuyên bố muốn trao danh hiệu Quả bóng vàng 2014 cho một cầu thủ người Đức vì danh hiệu vô địch thế giới. Trong khi đó, ai cũng biết Ronaldo là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu cá nhân cao quý này của bóng đá thế giới năm nay.

Đây là thời điểm nước rút cực kì quan trọng cho cuộc chạy đua giành Quả bóng vàng 2014, sẽ được trao sau đây gần 1 tháng nữa. Ronaldo rõ ràng đã “mất điểm” với màn trình diễn tệ hại của mình ở Giải vô địch thế giới các CLB. Đúng như lời Platini nói, hiện tại dường như có hẳn một chiến dịch vận động mạnh mẽ để trao danh hiệu Quả bóng Vàng cho thủ thành Neuer, người Đức. Người ta cho rằng các thủ môn luôn thiệt thòi trong những khoảnh khắc bầu chọn dù rằng họ luôn được ví như “một nửa sức mạnh của đội bóng”.

Hiện tại, Ronaldo, Messi và Neuer là ba cầu thủ đứng trong danh sách rút gọn cuối cùng để bầu ra cầu thủ xuất sắc nhất năm 2014 giành giải Quả bóng Vàng.  Bình thường như các năm khác khi mà Messi đang sa sút phong độ thì Ronaldo sẽ dễ dàng có được danh hiệu cá nhân cao quý nhất của năm. Nhưng với tình hình hiện tại thì chưa thể nói trước được điều gì?.

Đánh bại San Lorenzo ở trận chung kết giải vô địch thế giới các CLB, Real Madrid đã có danh hiệu thứ 4 trong năm 2014 sau khi giành Cúp nhà Vua, Siêu Cúp châu Âu và Champions League. Hai giải đấu mà Real Madrid thất bại trong năm nay là La Liga và Siêu Cúp Tây Ban Nha đều trước kình địch cùng thành phố Atletico Madrid.

MỚI - NÓNG