Ronaldo vô đối về số trận ra sân ở La Liga

Ronaldo xác lập cột mốc ra sân cả 33 trận ở La Liga mùa này.
Ronaldo xác lập cột mốc ra sân cả 33 trận ở La Liga mùa này.
TPO - Chơi trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng 5-1 của Real Madrid trước Getafe, Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ duy nhất chơi trọn vẹn 33 trận tại La Liga tính cho tới thời điểm này. Một con số đủ để phản bác những luận điệu cho rằng, CR7 đã già.
Đêm qua, Real Madrid có chuyến làm khách tới sân Alfonso Perez của Getafe để đá trận đấu thuộc vòng 33 La Liga. Do giữa tuần trước đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải đá Champions League nên HLV Zinedine Zidane đã có một vài sự thay đổi ở đội hình xuất phát, đồng thời trao cơ hội cho một vài gương mặt thời gian qua thường xuyên ngồi dự bị như Isco, James Rodriguez hay Raphael Varane. Tuy vậy, bằng sức mạnh vượt trội, Real Madrid vẫn dễ dàng giành chiến thắng 5-1.
3 điểm từ Getafe, Real Madrid đã nâng tổng số điểm của mình lên thành 75 (33 trận), chỉ còn kém đội đầu bảng Barcelona 1 điểm. Ở vòng đấu này, Barcelona có trận đấu lành ít dữ nhiều với Valencia, vậy nên thầy trò Zinedine Zidane hoàn toàn có quyền mơ đối thủ bị mất điểm và mình sẽ thực sự thắp sáng lại cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch La Liga.
Với riêng cá nhân Cristiano Ronaldo, ngoài việc ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 5-1 và tiếp tục dẫn đầu ở cuộc đua “Vua phá lưới” với 31 bàn, chân sút người Bồ Đào Nha còn xác lập một cột mốc đáng nhớ khác. Theo đó, anh đã trở thành cầu thủ duy nhất ở La Liga mùa này chưa bỏ lỡ một phút đấu nào (chơi trọn vẹn 33 trận/33 vòng đấu).
Thực ra, còn 1 cầu thủ chưa bỏ lỡ phút đấu nào ở La Liga mùa này là hậu vệ Roberto Rosales (Malaga). Tuy nhiên, tuyển thủ người Venezuela này lại đang thụ án treo giò nên chắc chắn vắng mặt ở trận tiếp Athletic Bilbao đêm nay. Bởi vậy, sau vòng 33, CR7 sẽ trở thành cầu thủ có số phút thi đấu nhiều nhất La Liga.
Thống kê trên cũng cho thấy nền tảng thể lực cực tốt của Ronaldo dù anh đã bước sang tuổi 31. Cần phải nhắc lại rằng ở mùa giải này, ngoài La liga, CR7 còn phải căng sức cho mặt trận Champions League (899 phút). Tính tổng cộng, anh đã có 3869 phút thi đấu ở mùa giải năm nay. Với từng ấy thời gian, ngôi sao người Bồ đã mang về cho Real Madrid 47 bàn thắng trên mọi đấu trường.
MỚI - NÓNG