Rooney bị thanh trừng?

Rooney bị thanh trừng?
TP - Hầu hết các tờ báo chính thống hàng đầu nước Anh đều đăng tải thông tin: M.U sắp bán Rooney với giá khoảng 20 triệu bảng. Việc chân sút này chỉ vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu sống còn gặp Real Madrid vài ngày trước dường như là minh chứng cho nhận định này.

> MU cay đắng rời cuộc chơi
> 5 điểm nhấn trận M.U - Real: Trọng tài là nhân vật chính

Kể từ khi Ronaldo rời Old Trafford, Rooney luôn là ngôi sao sáng nhất của M.U: cả vì giá trị thương mại lẫn yếu tố chuyên môn. Chẳng phải ngẫu nhiên khi BLĐ đội bóng trả cho gã Sherk mức lương kỉ lục 250.000 bảng/tuần. Nhưng cũng có một luật bất thành văn tồn tại ở Quỷ đỏ mà hẳn Rooney rất rõ: dù là ai cũng không được phép trái ý ‘ông già gân’ Alex Ferguson. Lịch sử đã chứng minh.

Beckham dù đang ở đỉnh cao phong độ và là cầu thủ quan trọng bậc nhất tại Old Trafford nhưng sau nghi án ‘chiếc giầy bay’ nổi tiếng đã phải bán xới sang Real Madrid. Van Nistelrooy cự nự với Alex Ferguson lập tức bị đẩy đi. Jaap Stam viết tự truyện có vài dòng chỉ trích HLV cũng lập tức thu dọn hành lý. Cũng tương tự là những tình huống của Roy Keane và mới nhất là việc Ronaldo cũng phải ra đi tức tưởi.

Những nguồn tin lộ ra từ nội bộ đội bóng cho hay, mối quan hệ giữa Rooney và Sir Alex Ferguson không còn nồng ấm như trước nữa.

Ông thầy người Scotland đặc biệt khó chịu trước việc cậu học trò cưng ngày nào thường xuyên trả phép muộn.

Sự xuất hiện của Van Persie và đặc biệt là Kagawa - cầu thủ chơi ở vị trí mà Rooney ưa thích nhất - đã khiến gã Shrek không còn vị thế bất khả xâm phạm tại Man United.

Bên cạnh đó, sự trưởng thành nhanh chóng của Danny Welbeck và Tom Cleverley cũng như việc M.U dạm hỏi Rober Lewandowski của Dortmund càng củng cố thêm việc Rooney đang dần xa Old Trafford.

Anh mới chỉ ghi được 11 bàn cho tới thời điểm này tại Premier League và chỉ duy nhất một lần lập công tại Champions League. Chừng đó là quá ít so với kỳ vọng về một cầu thủ đẳng cấp như Rooney.

Việc Rooney đã bước sang tuổi 28, ngưỡng đi xuống phong độ của một cầu thủ đỉnh cao cũng khiến M.U không còn nhiều lý do để níu kéo anh. Nhưng trong bối cảnh bóng đá thế giới đang khó khăn như hiện tại, việc ‘tống khứ’ R10 khỏi Old Trafford cũng không hề dễ dàng.

Hiện tại, đội bóng nhà giàu nước Pháp là PSG đang rất khao khát đưa gã Shrek về ‘kinh đô ánh sáng’ ở Paris, một số đội bóng giàu có hiếm hoi khác là Man City hay Anzhi (Nga) cũng rất muốn có được sự phục vụ của cầu thủ này.

Tuy vậy, nếu chấp nhận đến một trong số các đội bóng này thi đấu thì Rooney sẽ bị ‘hạ cấp’ bởi M.U luôn ở đẳng cấp khác so với những ‘gã nhà giàu mới nổi’.

Tuy nhiên, rất khó để Rooney có thể ở lại, nhất là khi Alex Ferguson đã không hài lòng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.