Rooney khẩu chiến, báo chí Anh “tính sổ” McClaren

Rooney khẩu chiến, báo chí Anh “tính sổ” McClaren
TP - Không còn giữ được bình tĩnh sau màn trình diễn kém cỏi tại Tel Aviv, giữa HLV McClaren và tiền đạo Rooney đã nổ ra khẩu chiến trong khi báo giới Anh cũng nhanh chóng “định giá” cho cuộc chia tay của FA với McClaren.
Rooney khẩu chiến, báo chí Anh “tính sổ” McClaren ảnh 1
HLV McClaren đang khiến FA phải đau đầu

Lỗi tại ai?

Theo tờ Daily Mirror, thất vọng trước khả năng dứt điểm kém cỏi của các học trò, HLV Steve McClaren đã chỉ trích đích danh ngôi sao Wayne Rooney trước các đồng đội ngay trong phòng thay đồ sau trận đấu.

Giận dữ vì bị bôi xấu, Rooney cũng lớn tiếng vặc lại ông thầy, thẳng tay ném giày và đồ đạc vào góc phòng và cho rằng nhiệm vụ ghi bàn không chỉ thuộc về mình anh.

Cuộc khẩu chiến giữa hai thầy trò lớn tới mức các cầu thủ Israel đang trong một phòng thay đồ khác gần đó cũng nghe tiếng.

Lý do để McClaren trút cơn giận dữ lên đầu tiền đạo MU là chân sút này đã không thể ghi nổi một bàn cho đội tuyển Anh kể từ Euro 2004 cũng như thi đấu không đúng phong độ trong màu áo tuyển Anh suốt 3 năm qua.

2,5 triệu bảng cho sự ra đi của McClaren

Sau những trận cầu kém thuyết phục của đội tuyển Anh, báo chí nước Anh ngoài việc lên tiếng chỉ trích tài cầm quân của cựu HLV Boro còn “tính giúp” LĐBĐ Anh (FA) số tiền phải bồi thường cho ông McClaren nếu quyết định sa thải.

Trước đây, báo chí Anh từng đưa ra con số bồi thường mà FA phải đền bù hợp đồng trong trường hợp sa thải HLV McClaren trước thời hạn là 7,5 triệu bảng.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu chi tiết hợp đồng của FA với HLV này, tờ The Daily Telegraph chỉ ra rằng, thay vì phải trả đủ cho HLV McClaren đủ 3 năm lương, có một điều khoản trong hợp đồng cho phép FA chỉ tốn khoản tiền bằng 1 năm lương, tức 2,5 triệu bảng nếu sa thải HLV này.

Theo tính toán, cho dù FA có phải chi tới 2,5 triệu bảng thì số tiền này chẳng thấm vào đâu so với thiệt hại, theo tính toán, lên tới 100 triệu bảng nếu ĐT Anh không vượt qua được vòng loại.

Tuy nhiên, cũng theo tờ báo trên, những nguồn tin từ FA lại chỉ ra rằng có rất ít cơ hội để McClaren bị phế truất, chí ít là cho đến lúc này.

Nguyên do là ban lãnh đạo FA vẫn đang phải “nghiến răng” trả lương cho người tiền nhiệm Sven Goran Eriksson đồng thời giám đốc điều hành FA Brian Barwick lại là bạn rất thân với McClaren.

MỚI - NÓNG