Rooney lập hat-trick giúp MU đại thắng Bolton

Rooney lập hat-trick giúp MU đại thắng Bolton
TPO - Cú hat-trick sau thời gian dài không bàn thắng của Rooney đã giúp MU giành chiến thắng 4-0 ngay tại sân của Bolton, qua đó tiếp tục dẫn đầu Premier League sau 10 vòng đấu.
Rooney lập hat-trick giúp MU đại thắng Bolton ảnh 1
Đó mới là Rooney

Wayne Rooney, vừa tổ chức sinh nhật tròn 21 tuổi hôm 24/10, đã ghi hai bàn trong 16 phút đầu tiên và hoàn thành hat-trick để giúp MU lấy lại ngôi đầu từ tay Chelsea giành trước đó vài giờ đồng hồ. Thua trận Bolton vẫn xếp thứ ba.

Bàn thắng đầu tiên của Rooney là cú sút chìm bằng chân trái vào góc gần, sau đường chuyền vượt tuyến của tiền vệ Michael Carrick, ngay phút thứ 10. Sáu phút sau, Rooney đã có cú cứa lòng chân phải ngay sát vòng cấm, bóng đi khó, chìm vào góc phải khung thành Bolton.

Cristiano Ronaldo là người nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 8 bằng cú đệm bóng vào lưới trống sau khi nhận đường chuyền rất đồng đội của Louis Saha, trong tình huống mà tiền đạo người Pháp này có thể dứt điểm được.

Vòng 10 Premier League

Ngày 28/10
Sheffield U. 0 - 2 Chelsea
Arsenal 1 - 1 Everton
Bolton W. 0 - 4 Manchester United.
Fulham 0 - 1 Wigan Athletic
Liverpool 3 - 1 Aston Villa
Portsmouth 3 - 1 Reading
Watford 0 - 0 Tottenham
Newcastle 0 - 0 Charlton Athletic

Ngày 29/10
West Ham - Blackburn

Ngày 30/10
Manchester City - Middlesbrough

Sau đó, Rooney có bàn thắng thứ ba cho cá nhân bằng cú sút đệm lòng chân phải vào góc trái khung thành chủ nhà Bolton.

Dường như tất cả những gì khó khăn, sức ép ghi bàn trong 9 trận không bàn thắng qua đã làm nên một Rooney bùng nổ đến như vậy trong trận đấu này.

Với kết quả trên, MU vẫn tiếp tục dẫn đầu Premier League sau 10 vòng đấu với 25 điểm. Cùng 25 điểm nhưng Chelsea chỉ tiếp tục ở vị trí thứ hai do thua hiệu số bàn thắng.

Ở trận đấu trước đó, Chelsea hạ chủ nhà Sheffield bằng hai bàn thắng của Lampard và Ballack. Đầu tiên là cú sút phạt cách khung thành đối phương 25 mét của Frank Lampard, đưa Chelsea dẫn trước ở phút 43.

Sau đó là bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 bằng cú bật cao đánh đầu của Michael Ballack ở phút 49, sau đường chuyền của Lampard. Đây là bàn thắng thứ hai liên tiếp cho Chelsea của đội trưởng đội tuyển Đức.

Trong khi đó, Arsenal bị Everton cầm hòa 1-1 sau mạch 5 trận thắng liên tiếp. Một kết quả đáng thất vọng của đội chủ nhà bởi, Everton luôn có thành tích tồi tệ mỗi khi làm khách tại Arsenal trong 11 năm qua.

Dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng chính đội khách Everton có được bàn thắng trước, do công của tiền đạo Tim Cahill ngay phút 11, sau đường phạt góc của đồng đội Mikel Arteta.

Tuy nhiên, tiền đạo người Hà Lan Robin van Persie san bằng tỷ số khi trận đầu ở phút 71 bằng cú sút phạt tung nóc lưới bên phải, cách khung thành Everon khoảng 25 mét.

Tình huống đáng nhớ cuối cùng trong trận này là HLV Everton, ông David Moyes, bị truất quyền chỉ đạo, khi phản đối về lượng thời gian thêm giờ của trận đấu.

Liverpool có chiến thắng 3-1 trước Aston Villa. Đội bóng của ông Rafa Benitez đã lấy lại tinh thần sau trận thua 0-2 trước Manchester United tuần qua, đã hủy diệt đội bóng của HLV Martin O'Neill's Villa chỉ trong 15 phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên.

Dirk Kuyt mở tỷ số ở phút 31 bằng cú vô lê bằng chân phải sau đường chuyền đầu của  Sami Hyypia. "Sếu" Peter Crouch ghi bàn thắng thứ hai từ cú tạt cánh của Steve Finnan ở phút 38, sau đó 5 phút là là bàn thắng thứ ba của Luis Garcia.

Đáng ra, Liverpool đã có bàn thắng thứ tư ngay đầu hiệp hai nhưng cú sút của đội trưởng Steven Gerrard lại trúng cột dọc. Gabriel Agbonlahor gỡ bàn thắng danh dự cho Villa fở phút 56. Đây là trận thua đầu tiên của Villa ở mùa này.

Trong khi đó, Portsmouth tiếp tục buộc Reading thảm bại trận thứ hai liên tiếp khi đánh bại tân binh này với tỷ số 3-1. Trận trước, Reading đã thua Arsenal 0-4 ngay trên sân nhà. Watford Tottenham hòa nhau không bàn thắng. Đó cũng là tỷ số trận Newcastle với Charlton Athletic

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.