Rooney quật đổ Chelsea

Rooney quật đổ Chelsea
TPO – M.U lép vế hơn hẳn Chelsea ở trận lượt đi Champions League rạng sáng nay (7-4). Tuy nhiên, nhờ sự xuất sắc của người gác đền Van der Sar và một phút thăng hoa của Rooney, quỷ đỏ mới là đội giành chiến thắng 1-0.
Rooney ghi bàn duy nhất mang chiến thắng về cho M.U
Rooney ghi bàn duy nhất mang chiến thắng về cho M.U.

Lịch sử đã sang trang khi lần đầu tiên M.U đánh bại Chelsea tại Stamford Bridge kể từ chín năm qua. Rooney mặc dù vừa lĩnh án phạt treo giò hai trận tại Premier League nhưng vẫn thể hiện được phong độ thi đấu cực kì ấn tượng. Tiếp sau cú hattrick vào lưới West Ham là bàn thắng duy nhất trước Chelsea ở phút 24 giúp M.U có được lợi thế lớn trước trận lượt về tại Old Trafford.

Tốc độ trận đấu đã được đẩy lên cao ngay từ những phút đầu khi hai bên đã quá quen thuộc cách chơi bóng của nhau. Cái dớp Stamford Bridge khiến M.U có phần rụt rè để Chelsea tạo dựng được một thế trận lấn lướt. Ngay phút đầu tiên nếu Rio Ferdinand không cản phá thành công đường chuyền như đặt cho Torres phía trong thì có lẽ lưới của Van der Sar đã rung lên. Phút 20, Drogba lại có cơ hội dứt điểm căng nhưng thủ thành người Hà Lan vẫn chiến thắng bằng nỗ lực xuất thần.

Bóng đá có một quy luật khá lạ lùng: “tấn công nhiều mà không ghi bàn sẽ bị thủng lưới”. Điều đó lại đúng ở trận này khi M.U bị ép sân trong suốt 25 phút đầu tiên nhưng họ bất ngờ mở tỉ số. Từ một đường chuyền vượt tuyến của Carrick, lão tướng Giggs thể hiện phong độ và tốc độ của thời kì đỉnh cao khi vượt qua Bosingwa bên cánh trái được khi trả ngược lại cho Rooney. Tiền đạo này dứt điểm một chạm không cho Cech bất cứ một cơ hội nào cản phá. 1-0 cho M.U.

Bị dẫn bàn, Chelsea lại càng lao lên phía trước và vây hãm khung thành Van der Sar từ mọi hướng. Tình huống ở phút 45, chỉ có may mắn mới giúp mành lưới của M.U không rung lên sau hai cú dứt điểm liên tiếp của Torres và Lampard. Đầu tiên là El Nino đưa bóng tìm đúng xà ngang tiếp đến đội phó của Chelsea lao vào đá bồi nhưng Evra lại chọn đúng vị trí để phá bóng giải nguy.

Bước sang hiệp hai, Rooney đã có thêm một lần đưa bóng vào lưới Cech nhưng không được công nhận bởi trước đó người đá cặp với anh là Chicharito đã rơi vào thế việt vị.

Các cuộc đối đầu Chelsea-M.U luôn diễn ra hấp dẫn với kịch tính cao
Các cuộc đối đầu Chelsea-M.U luôn diễn ra hấp dẫn với kịch tính cao.

Phần lớn thời gian của hiệp đấu này, M.U chỉ tập trung phòng ngự. Thiếu hụt nhân sự khiến Alex Ferguson buộc phải chỉ đạo Valencia lùi về đá hậu vệ phải. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Carrick và Park Ji Sung bị kéo xuống thấp nhất có thể để tạo thành một lá chắn được mặt khung thành Van der Sar.

Phút 75, người Hà Lan bay đã thể hiện một pha cứu thua xuất sắc khi tung người đẩy được cú đánh đầu lái bóng điệu nghệ của Torres, người chơi rất hay ở trận đấu này nhưng lại vẫn vô duyên trong việc tìm kiếm bàn thắng đầu tay cho Chelsea.

Phút bù giờ cuối cùng, Ramires đã ngã rất đẹp sau pha va chạm nhẹ nhàng với Evra trong vòng cấm địa. Các cầu thủ Chelsea đòi hỏi một quả phạt đền nhưng không quyết định nào được đưa ra. M.U giành chiến thắng nhọc nhằn với tỉ số tối thiểu 1-0 để có lợi thế lớn trước trận lượt về trên sân nhà sắp tới.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Cech, Bosingwa (Mikel 79’), Ivanovic, Terry, Cole, Ramires, Essien, Lampard, Zhirkov (Malouda 71’), Drogba (Anelka 71’), Torres.

Man Utd: Van der Sar, Rafael Da Silva (Nani 52’), Vidic, Ferdinand, Evra, Valencia, Carrick, Giggs, Park Ji-sung (Chris Smalling 90’), Hernandez (Berbatov 78’), Rooney.

Bàn thắng: Rooney 24’

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.