Rooney sẽ tới PSG vào mùa Hè này?

Rooney sẽ tới PSG vào mùa Hè này?
Hai HLV của M.U và PSG, Sir Alex Ferguson và Carlo Ancelotti, đều đã lên tiếng bác bỏ khả năng diễn ra vụ chuyển nhượng bom tấn đưa Rooney từ Manchester sang Paris vào mùa hè này, nhưng những tin tức mới nhất từ ban lãnh đạo của PSG lại nói điều ngược lại.

Rooney sẽ tới PSG vào mùa Hè này?

> 'Rooney muốn chia tay MU hè này'
> Rooney: '95% kỹ năng bóng đá của tôi đến từ đường phố'
> Wayne Rooney: Ở lại, và mạnh mẽ hơn xưa

Hai HLV của M.U và PSG, Sir Alex Ferguson và Carlo Ancelotti, đều đã lên tiếng bác bỏ khả năng diễn ra vụ chuyển nhượng bom tấn đưa Rooney từ Manchester sang Paris vào mùa hè này, nhưng những tin tức mới nhất từ ban lãnh đạo của PSG lại nói điều ngược lại.

Rooney sẽ tới PSG vào mùa Hè này? ảnh 1

Đã xong?

Michel Moulin, một cựu giám đốc PSG hiện đang làm tư vấn cấp cao cho ban lãnh đạo đội bóng, tuyên bố rằng thỏa thuận sẽ sớm hoàn tất và Rooney sẽ có dịp trở thành đồng đội của đàn anh David Beckham ở PSG từ mùa giải tới. Moulin, cũng là ông chủ hãng truyền thông Le Sport, tiết lộ: “Tôi có thể nói với quý vị từ những nguồn đáng tin cậy rằng vụ Rooney chuyển sang PSG đã xong. Anh ấy sẽ có mặt ở đây mùa tới”.

Báo chí Anh cho rằng mức phi cho vụ chuyển nhượng Rooney rơi vào khoảng 25 triệu bảng. Dù HLV M.U Ferguson khẳng định tiền đạo này sẽ không đi đâu hết, những gì ông nói khó có thể là bảo đảm do trong quá khứ, chính chiến lược gia người Scotland này cũng đã tuyên bố không bán các ngôi sao của Old Trafford như Beckham hay Cristiano Ronaldo, nhưng rồi rốt cuộc họ đều khăn gói ra đi.

Moulin khẳng định M.U và PSG đã đạt được một thỏa thuận từ trước liên quan tới Rooney. Trước đó, Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi đã công khai mong muốn có chữ ký của ngôi sao CLB M.U và đội tuyển Anh. Trong khi tuần trước, tiền đạo PSG Zlatan Ibrahimovic nói anh muốn thấy Rooney ở PSG vào mùa tới: “Nếu anh ấy muốn là một phần của dự án tuyệt vời nhất trong thế giới bóng đá, thì đây là CLB mà anh ấy nên tới”.

Việc Rooney mới đây bị bỏ ngoài sân trong trận đấu được coi là quan trọng nhất mùa, M.U gặp Real Madrid ở Champions League tháng trước, càng khiến những tin đồn về khả năng anh ra đi lan rộng. Rooney mùa giải này gặp không ít chấn thương và việc bị sử dụng ở quá nhiều vị trí khác nhau khiến phong độ trồi sụt thất thường. Cuối tuần rồi trong chiến thắng 2-0 của M.U trước Stoke, Rooney thậm chí được bố trí đá tiền vệ trung tâm, khi Ferguson dành 2 suất trên hàng tiền đạo cho Robin van Persie và Javier Hernandez.

M.U cũng đang theo đuổi các mục tiêu là những chân sút hàng đầu châu Âu. Nếu như mùa hè này họ có thể mua được 1 trong 2 người, chân sút được định giá 47 triệu bảng của Atletico Madrid Radamel Falcao và tiền đạo người Ba Lan của Borussia Dortmund Robert Lewandowski, khả năng Rooney ra đi sẽ càng cao.

Không chỉ là tin đồn

Những tin tức mà Moulin đưa ra không thể chỉ coi là tin đồn thuần túy, bởi ông đã làm việc cho PSG suốt từ năm 2008. Ngoài ra, PSG cũng được cho là đang để mắt tới cầu thủ chạy cánh người BĐN của M.U đã thất sủng suốt mùa giải trước Nani. Khá chắc chắn là Nani sẽ rời Old Trafford mùa này và việc đi kèm Rooney có thể khiến thỏa thuận giữa PSG và M.U dễ dàng hơn.

Trước đó, khi nói về các tin đồn, HLV PSG Ancelotti đã ca ngợi Rooney hết lời nhưng cho rằng sẽ rất khó có được chữ ký của tiền đạo này, 27 tuổi và còn hợp đồng với M.U tới năm 2015. “Wayne Rooney là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới”, Ancelotti nói. “Tôi nghĩ mua anh ấy cho PSG là điều không thể. Anh ấy là một thần tượng ở M.U”.

Giám đốc bóng đá của PSG Leonardo cũng khẳng định đội bóng chưa đưa ra đề nghị chính thức với Rooney, nhưng thừa nhận đang theo dõi sát sao 2 người khác ở Premier League, Samir Nasri và Yohan Cabaye. Đội bóng thủ đô nước Pháp với các ông chủ giàu có người Qatar hiện đang sắp giành chức vô địch Ligue 1 đầu tiên sau 19 năm, dù đã bị loại ở tứ kết Champions League dưới tay Barcelona.

“Về Rooney, chưa có đề nghị chính thức nào”, Leonardo nói. “Chúng tôi không loại bỏ khả năng sẽ có những hợp đồng lớn, nhưng ý tưởng chung của chúng tôi là đưa những cầu thủ Pháp giỏi nhất về lại đây. Tôi không phải đang nói về (Karim) Bezema, nhưng có thể là Nasri, (Franck) Ribery và Cabaye”.

Về mặt thống kê, mùa giải này của Rooney ở M.U không quá tệ. Anh đã ghi 16 bàn trong 33 trận, nhưng hầu hết các bàn thắng của anh đều không phải ở những trận quan trọng, ngoại trừ trong chiến thắng 3-2 trước Man City hồi tháng 12. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, anh cũng phải chấp nhận rằng mình không phải là người nghiễm nhiên đá chính, ngay cả khi hoàn toàn khỏe mạnh. Ngoài ra, ở tuổi 27 nhưng Rooney đã cho thấy những dấu hiệu sa sút và nếu có thời điểm nào bán anh còn được giá, thì chính là lúc này.

Theo Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG