Rooney thoát thẻ đỏ, M.U rơi điểm tại Ninian Park

Rooney thoát thẻ đỏ, M.U rơi điểm tại Ninian Park
TPO- Nếu như Rooney nhận thẻ đỏ ở phút thứ 8 trận gặp Cardiff City đêm qua sau pha đánh nguội đối với Jordon Mutch, M.U có thể đã phải rời Ninian Park với một thất bại đáng xấu hổ.
Rooney
Rooney (phải) thoát thẻ đỏ nhờ sự nương tay của trọng tài.

Trước chuyến làm khách tới Ninian Park của Cardiff City, M.U có phong độ rất cao, bất bại 9 trận liên tiếp, trong đó thắng cả 3 trận gần nhất tại Premier League. Nhưng như thế không có nghĩa các Manucian không có lý do để lo ngại.

Mỗi lần phải xa nhà mùa này, Quỷ đỏ đều chơi không tốt (thắng 2, hòa 2, thua 1 ở 5 trận gần nhất), rồi hàng phòng ngự rất hay mắc sai lầm ở những thời điểm then chốt.

Chưa kể, những trụ cột quan trọng như Michael Carrick, Phil Jones và Rafael, Nemanja Vidic và cả Robin van Persie đều vắng mặt vì chấn thương.

Thực tế 90 phút tại Ninian Park đã diễn ra không hề suôn sẻ với M.U. Đội khách hai lần vượt lên dẫn trước, nhưng rồi đành phải rời sân đấu với kết quả hòa 2-2.

Rõ ràng, “Quỷ đỏ” đã không thể khuất phục nổi tinh thần quật khởi của các cầu thủ Cardiff City.

Tuy nhiên cũng cần phải nói thêm rằng, M.U đã gặp rất nhiều sự may mắn ở trận đấu với Cardiff City đêm qua. Nếu không nhờ sự nương tay từ trọng tài chính Swarbrick, có lẽ mọi thứ còn trở lên tồi tệ hơn với họ.

Rooney thoát thẻ đỏ, M.U rơi điểm tại Ninian Park ảnh 2
Rooney thoát thẻ đỏ, M.U rơi điểm tại Ninian Park ảnh 3
Cận cảnh pha phạm lỗi của Rooney
Cận cảnh pha phạm lỗi của Rooney.

Rooney chơi hay nhất trận, ghi 1 bàn và có 1 đường kiến tạo, trở thành đầu tàu kéo cả đoàn quân thiếu sinh khí của M.U đi lên phía trước, nhưng chút nữa anh cũng trở thành tội đồ của Quỷ đỏ. Phút thứ 8, Rooney ngang nhiên đá sau rất nguy hiểm với tiền vệ Jordon Mutch của Cardiff City.

Các trọng tài quan sát thấy rõ tình huống ấy, nhưng có lẽ vì trận đấu mới chỉ đi qua có 8 phút nên “Vua áo đen” Swarbrick đã nương tay với Rooney, chỉ quyết định rút ra 1 thẻ vàng thay vì 1 thẻ đỏ trực tiếp. Các cầu thủ và CĐV Cardiff City có lý do để tức giận. Những tiếng la ó trên khán đài xuất hiện không ngớt.

“Rooney đang trên đà di chuyển và vấp phải sự cạnh tranh từ phía đối phương. Anh ấy cảm thấy rằng mình khó theo đuổi được trái bóng bởi bị hậu vệ đội chủ nhà theo sát chứ không hề có ý nghĩ đánh nguội. Một thẻ vàng là điều chấp nhận được rồi”, HLV David Moyes biện hộ cho học trò.

Thế nhưng theo điều luật của FIFA, những hành vi đánh nguội hay đá sau như của Rooney phải bị trừng trị thích đáng. Thực tế trong quá khứ, Rooney cũng đã có một hành động tương tự với cầu thủ đối phương. Vòng loại EURO 2012 giữa ĐT Anh và Montenegreo, tiền đạo này đã đá sau đối với Miodrag Dzudovic. Ngay lập tức anh đã phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài chính và phải nghỉ 2 trận vòng bảng tại VCK Euro 2012.

dsafd
Rooney từng phải nhận thẻ đỏ vì đá sau cầu thủ của Montenegreo tại vòng loại EURO 2012.

Tất nhiên, chẳng có gì đảm bảo M.U sẽ thua nếu Rooney phải nhận thẻ đỏ, nhưng có một điều không thể chối cãi, R10 chính là cầu thủ duy nhất của đội khách chơi bóng với 100% khả năng của mình vào đêm qua.

Chẳng sai nếu nói rằng, việc Rooney thoát thẻ đỏ một cách ngoạn mục đã làm thay đổi hoàn toàn tình thế, khiến diễn biến của trận đi đấu theo hướng có lợi cho M.U, dù rằng cuối cùng, họ cũng chẳng thể thắng. Âu đó cũng là sự công bằng của cuộc sống.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.