Rooney trở lại, M.U đại bại

Rooney trở lại, M.U đại bại
TPO - Chiến thắng đầu tiên của Tottenham trước M.U sau... 23 năm khiến bữa tiệc bóng đá trên sân Old Traford đêm qua trở nên ngọt ngào hơn với đội khách.

Màn rượt đuổi tỷ số gay cấn, nghẹt thở đến phút thứ …95, cuối cùng cũng kết thúc với phần thắng 3-2 nghiêng về đội khách Tottenham nhờ tinh thần quả cảm, chiến đấu bền bỉ của các chàng trai Spurs. Đây là chiến thắng đầu tiên của Spurs tại thánh địa Old Traford kể từ năm 1989.

Ngay trong hiệp một, hàng thủ chơi lỏng lẻo, thiếu lửa của M.U đã tạo cơ hội cho Spurs giành thế thượng phong với tỷ số 2 -0. Hiệp hai được trông chờ nhiều với sự trở lại của Rooney, tạo nên bộ đôi sấm sét cùng với tiền đạo đang lên Van Persie. Chỉ ít phút sau khi vào sân thay lão tướng Giggs, Rooney đã lập công khi kiến tạo bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, thực hiện bởi Nani. Tuy nhiên, sau đó 1 phút, Tottenham khiến sân Old Traford một lần nữa chao đảo khi nâng tỷ số lên 3 – 1.

Tiền vệ người Nhật Bản Kagawa nhanh chóng rút ngắn tỷ số xuống còn 2 – 3, nhưng suốt 40 phút còn lại, M.U không thể lật ngược tình thế với hàng loạt pha hỏng ăn của các ngôi sao. Một trận đấu nhiều cảm xúc với sự tiếc nuối của M.U và niềm hân hoan của thầy trò Villas-Boas ngay tại sân Old Traford.

Rooney đã thi đấu hết mình, nhưng may mắn không mỉm cười

Rooney đã thi đấu hết mình, nhưng may mắn không mỉm cười.

Tiền vệ Nhật Bản của M.U gây ấn tượng
Tiền vệ Nhật Bản của M.U gây ấn tượng.

Kết quả các trận đấu khác:

Arsenal 1 - 2 Chelsea (0 : 1/2)

Everton 3 - 1 Southampton (0 : 1 1/4)

Fulham 1 - 2 Manchester City (1/2 : 0)

Norwich City 2 - 5 Liverpool (1/2 : 0)

Reading 2 - 2 Newcastle (1/4 : 0)

Stoke City 2 - 0 Swansea (0 : 1/2)

Sunderland 1 - 0 Wigan (0 : 1/2)

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.