Ryan Giggs và nỗi khát thèm cột mốc 1.000

Ryan Giggs và nỗi khát thèm cột mốc 1.000
TPO-Ryan Giggs và lãnh đạo M.U đang thương thảo gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Nếu đàm phán thành công, 'lão tướng" này hoàn toàn có thể hướng tới cột mốc 1.000 trận cho “Quỷ đỏ”.
Ryan Giggs muốn chơi 1.000 trận cho M.U
Ryan Giggs muốn chơi 1.000 trận cho M.U.

Ryan Giggs đã bước sang tuổi 39, nhưng nhiệt huyết chơi bóng cho M.U của anh thì chưa bao giờ cạn. Trong một phát biểu mới đây, tiền vệ kỳ cựu người xứ Wales đã bày tỏ nguyện vọng chơi cho đội chủ sân Old Trafford tới năm 40 tuổi và cán mốc 1.000 trận cho CLB.

Ban lãnh đạo M.U, tất nhiên chẳng nỡ từ chối nguyện vọng của một công thần như Ryan Giggs. Trong những ngày gần đây, họ đã rục rịch triển khai kế hoạch mời ngôi sao 39 tuổi gia hạn thêm 1 năm, thay cho bản hợp đồng cũ sẽ hết hạn vào tháng 6/2014.

Ryan Giggs hiện đã chơi 954 trận cho M.U, trong đó có 11 trận dưới thời HLV David Moyes. Phía trước lão tướng người xứ Wales còn 46 trận nữa mới cán mốc 1.000. Nếu tiếp tục ở lại Old Trafford cho tới tháng 6.2015, Ryan Giggs hoàn toàn có thể tiến tới cột mốc xưa nay hiếm trong làng bóng đá thế giới.

Ryan Giggs có mặt ở đội 1 M.U vào mùa 1990-1991. Kể từ đó đến nay, anh đã trải qua 24 mùa ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù, cùng Quỷ đỏ giành 13 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup, 4 League Cup, 9 Community Shield, 2 Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu, 1 Intercontinental Cup và 1 FIFA Club World Cup.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.