Sắc màu World Cup qua thẻ phạt!

Sắc màu World Cup qua thẻ phạt!
TPO - World Cup 2006 sẽ để lại nhiều kỷ niệm màu sắc cho người hâm mộ trên hành tinh, nhất là những chiếc thẻ phạt của các trọng tài đã sử dụng.
Sắc màu World Cup qua thẻ phạt! ảnh 1
Chiếc thẻ đỏ thứ 28!

Chiếc thẻ đỏ của Zinedine Zidane trong trận chung kết là chiếc thẻ đỏ thứ 28 của giải đấu. Trong khi năm 1998 tại Pháp chỉ là 22 thẻ.

Trọng tài người Argentina Horacio Elizondo cũng đã dùng 4 thẻ vàng trong trận chúng kết để nâng tổng số thẻ vàng lên con số 345 thẻ vàng, cao hơn 27% so với giải đấu 4 năm trước tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Mỹ là đội nhận nhiều thẻ đỏ nhất tính trên số trận khi nhận đến 2 thẻ đỏ trong 3 trận, và cũng là đội có ít thẻ vàng nhất với 5 thẻ. Các đội cùng nhận 2 thẻ đỏ là Italia, Croatia, CH Séc, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Serbia-Montenegro.

Bồ Đào Nha dẫn đầu về thẻ vàng với 24 thẻ sau 7 trận, tiếp theo là Ghana với 18 thẻ sau 4 trận. Mỹ và Hàn Quốc cùng ít thẻ vàng nhất với 5 thẻ sau 3 trận.

Cầu thủ 3 lần xuất sắc nhất thế giới Zidane trở thành cầu thủ thứ 4 bị truất truyền thi đấu trong một trận chung kết World Cup, sau khi anh đã dùng đầu đánh vào ngực Marco Materazzi ở phút 110.

Hai cầu thủ của Argentina Pedro Monzon và Gustavo Abel Dezotti đã nhận thẻ đỏ trong trận chung kết thua Đức 0-2 năm 1990 tại Rome, và hậu vệ của Pháp Marcel Desailly cũng đã nhận hai thẻ vàng trong trận chung kết thắng Brazil 3-0 năm 1998.

Sau 64 trận chỉ có được 143 bàn thắng, tính trung bình 2,23 bàn trận, thấp chỉ thua mỗi kỷ lục 2,21 trận năm 1990.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.