Sài Gòn Xuân Thành làm khó AFC?

Sài Gòn Xuân Thành làm khó AFC?
TP - Trong công văn đề gửi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), CLB Xi măng Xuân Thành Sài Gòn Xuân Thành đã viện dẫn tình hình kinh tế khó khăn của các CLB bóng đá VN để xin AFC chấp thuận cho được giữ nguyên tên CLB gắn với nhà tài trợ ở AFC cup.

> Xi măng Xuân Thành Sài Gòn muốn 'trốn' AFC cup?
> Đội bóng 'hai tên'

Đội bóng của ông bầu Nguyễn Xuân Thủy khẳng định, rất coi trọng sân chơi AFC cup và thậm chí đã đặt mục tiêu cho đội bóng ở giải đấu này là vào tới bán kết.

Theo Xi măng Xuân Thành Sài Gòn, nếu tuân theo quy định của AFC, CLB sẽ vi phạm hợp đồng với nhà tài trợ.

“Trong trường hợp bất khả kháng là nhà tài trợ rút lui hẳn khỏi CLB hoặc cắt giảm tài trợ do tên mới của CLB không được chấp thuận, BLĐ CLB chúng tôi buộc phải đau lòng chia tay sân chơi mà chúng tôi đặt rất nhiều kỳ vọng: AFC cup”-công văn gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt của Xi măng Xuân Thành Sài Gòn viết.

Đội bóng này đồng thời xin tư vấn của AFC, về việc làm cách nào trong trường hợp rút lui có thể hạn chế nhất hình thức, chế tài xử phạt của BTC giải (!?).

Một lãnh đạo LĐBĐVN (VFF) hôm qua nói, không biết giải quyết cách nào đối với đội bóng của anh em ông bầu Nguyễn Đức Thuỵ-Nguyễn Xuân Thủy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".