Salah suy sụp trước thềm World Cup

Tiền đạo Salah.
Tiền đạo Salah.
TP - Tiền đạo người Ai Cập Salah thừa nhận bản thân hoàn toàn suy sụp khi vẫn đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương, trong bối cảnh World Cup 2018 tại Nga sẽ khởi tranh trong vài ngày tới.

Mohamed Salah dính chấn thương vai sau một pha chơi xấu của trung vệ Ramos trong trận chung kết Champions League hôm 27/5 vừa qua. Tiền đạo Ai Cập phải rời sân trong nước mắt, còn Liverpool thì để vuột chiếc cúp vàng vào tay Real Madrid khi nhận thất bại với tỷ số 1-3. Cay đắng hơn, chấn thương này cũng khiến Salah đối diện nguy cơ lỡ kỳ World Cup 2018 tại Nga.

Dù Salah trấn an người hâm mộ bằng thông báo trên tài khoản cá nhân rằng, anh sẽ quyết tâm vượt qua chấn thương để tham dự World Cup. Thế nhưng, trong bối cảnh giải đấu tại Nga chỉ còn ít ngày nữa sẽ khởi tranh, tiền đạo Liverpool không còn giữ được sự tự tin.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Marca hôm qua, Salah thừa nhận: “Trận chung kết Champions League thời điểm tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi. Điều này thực sự rất kinh khủng, có lẽ tôi sẽ bỏ lỡ kỳ World Cup này mất. Đối với chúng tôi, được tham dự World Cup cũng giống như việc Tây Ban Nha giành chức vô địch thế giới vậy”.

Trước đó, Salah chính là người hùng của Ai Cập khi giúp đất nước Bắc Phi có lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 28 năm chờ đợi. Ở quê nhà, tiền đạo 26 tuổi được tôn sùng như một vị thánh và là niềm hy vọng số 1 của Ai Cập tại kỳ World Cup 2018 trên đất Nga mùa hè này.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.