Săn Coleman, M.U biến Evans thành 'vật tế'

M.U dồn sức chiêu mộ Coleman.
M.U dồn sức chiêu mộ Coleman.
TPO - Bị Everton từ chối mức giá 15 triệu bảng dành cho thương vụ Seamus Coleman, M.U lập tức chuyển qua phương án 2. Theo đó, họ sẵn sàng các thêm cho đối tác trung vệ Jonny Evans. Một lời đề nghị khó để từ chối.
Trước khi Copa America 2015 khởi tranh, Daniel Alves bất ngờ thông báo ý định ở lại với Barcelona thay vì ra đi. Theo đó, hai bên đã nhanh chóng ký vào thỏa thuận gia hạn thêm 1 năm, đồng thời chấm dứt tham vọng chiêu mộ hậu vệ 32 tuổi người Brazil của M.U ngay trong mùa hè năm nay. Tới hôm qua, phía Liverpool xác nhận, họ vừa tiến hành kiểm tra sức khỏe đối với Nathaniel Clyne. Nghĩa là khó có chuyện hậu vệ người Anh gia nhập M.U.
Liên tiếp vồ hụt hai mục tiêu quan trọng trong kế hoạch nâng cấp hàng thủ, HLV Louis van Gaal có phần thất vọng và lập tức dồn toàn bộ sự tập trung cho cái tên Seamus Coleman. Tờ Daily Mail cho hay, phía lãnh đạo “Quỷ đỏ” vừa gửi tới Everton lời đề nghị trị giá 15 triệu bảng dành cho hậu vệ phải 26 tuổi người CH Ireland. Tuy nhiên gần như ngay lập tức, Everton từ chối vì mức giá mà M.U đưa ra quá thấp.
Không nản lòng, M.U chuyển qua phương án 2. Theo đó, họ quyết định các thêm Jonny Evans vào thương vụ này , kèm theo một số tiền mặt khoảng 9-10 triệu bảng. Cần biết rằng, HLV Roberto Martinez từng rất muốn đưa trung vệ của M.U về với “The Toffees” để nâng cấp hàng thủ. Giờ đây khi M.U xuống nước, có lẽ rất khó để ông và lãnh đạo đội bóng có thể từ chối.

Hãy xem, hợp đồng của Coleman chỉ còn 1 năm và hậu vệ này nhiều lần từ chối gia hạn tiếp, đồng thời để ngỏ khả năng ra đi. Nếu lần lữa, Everton hoàn toàn có thể mất trắng Coleman vào mùa hè năm 2016.

Chưa kể, hồi mua Coleman, đội bóng này chỉ phải bỏ ra 60.000 bảng, còn giờ bán họ sẽ có lãi lớn. Bên phía M.U, Evans đã không còn quá quan trọng trong đội hình của Van Gaal. Việc cầu thủ này phải ra đi để nhường chỗ cho các tân binh cũng là điều dễ hiểu.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.