Sanchez lập cú đúp, HLV Wenger phá kỷ lục của Sir Alex

HLV Arsene Wenger.
HLV Arsene Wenger.
TPO - Trong chuyến làm khách tới Selhurst Park của Crystal Palace ở trận đấu muộn vòng 20 Premier League, Arsenal đã có chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2 nhờ cú đúp của Alexis Sanchez. Chiến thắng này giúp HLV Arsene Wenger san bằng kỷ lục về số trận cầm quân tại Premier League mà cựu HLV Sir Alex Ferguson đã làm được.

Mùa trước, Arsenal từng thảm bại tới 0-3 tại sân Selhurst Park của Crystal Palace. Thêm vào đó, trước khi trận đấu muộn vòng 20 Premier League diễn ra, HLV Arsene Wenger đã đón nhận tin không vui khi có tới 3 trụ cột chấn thương gồm Olivier Giroud, Nacho Monreal và Aaron Ramsey, trong khi Santi Cazorla vẫn nghỉ thi đấu dài hạn.

Tuy nhiên, trong một ngày mà Alexis Sanchez thi đấu chói sáng, bất chấp những tin đồn anh vừa có mặt tại Paris để thỏa thuận hợp đồng với PSG, Arsenal đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2. Cụ thể, chỉ trong vòng 3 phút, từ 63 tới 66, chân sút người Chile đã có cho mình cú đúp. Trước đó, Shkodran Mustafi là người khai thông thế bế tắc cho “Pháo thủ”.

3 điểm Crystal Palace giúp Arsenal san bằng điểm số với Tottenham (cùng có 37 điểm) và chỉ còn kém đội xếp thứ 4 Liverpool 1 điểm. Không những vậy, chiến thắng này giúp HLV Arsene Wenger san bằng kỷ lục 810 trận cầm quân tại Premier League mà cựu HLV Sir Alex Ferguson đã làm được.

Mặc dù vậy, thành tích của “Giáo sư” hoàn toàn thua kém so với Sir Alex. Cụ thể, sau 810 trận, Ferguson giúp M.U giành 528 trận thắng, ghi 1.627 bàn, lọt lưới 703 bàn, giành 13 chức vô địch và có 11 lần đoạt giải HLV xuất sắc nhất mùa bóng. Về phần mình, Wenger giúp Arsenal giành 468 trận thắng, ghi 1.524 bàn, lọt lưới 781 bàn, giành 3 chức vô địch và có 3 lần đoạt giải HLV xuất sắc nhất mùa giải.

Chia sẻ về thành tích mà mình có được, Wenger nói: “Lòng trung thành, sự cống hiến, sẵn sàng đương đầu với khó khăn là những yếu tố giúp đôi đạt được thành tích như ngày hôm nay. Ngoài ra, Ban lãnh đạo Arsenal đã luôn tin tưởng vào tôi dù cho đội bóng phải trải qua những thời kỳ tồi tệ. Thật may mắn khi tôi vẫn khỏe mạnh và không bỏ lỡ bất cứ trận đấu nào của đội bóng trong 21 năm qua.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.