Sanchez tham lam hay Arsenal keo kiệt?

Sanchez xứng đáng được tăng lương sau những đóng góp cho Arsenal
Sanchez xứng đáng được tăng lương sau những đóng góp cho Arsenal
TP - Trong những ngày vừa qua, vụ việc Alexis Sanchez trì hoãn gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ quản Arsenal khiến hậu trường sân Emirates dậy sóng. Chung quy cũng chỉ vì 2 bên không đi đến được sự đồng thuận về tiền lương của tiền đạo người Chile.

Mùa giải năm nay, Arsenal đang có mặt ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League sau 14 vòng đấu, chỉ kém kình địch Chelsea 3 điểm, ở Champions League, họ cũng giành vé vào vòng 16 đội mạnh nhất châu lục với ngôi nhất bảng và chắc chắn, thành công của đội bóng thủ đô London có sự đóng góp cực lớn của chân sút Alexis Sanchez. Bằng cách này hay cách khác, tầm ảnh hưởng của cựu cầu thủ Barca đến lối chơi của Arsenal là không thể phủ nhận và việc anh được BLĐ Pháo thủ đề nghị gia hạn hợp đồng là điều tất yếu.

Thế nhưng tại sao Sanchez lại đề nghị người đại diện dừng đàm phán với Arsenal cho đến khi nhận được lời đề nghị hợp lý. Tất nhiên, nó liên quan đến vấn đề lương bổng. Với những gì đã đóng góp cho Pháo thủ trong suốt 3 mùa giải vừa qua, Sanchez xứng đáng được tăng lương lên 250 nghìn bảng/tuần và đó là đòi hỏi hoàn toàn xứng đáng. Mùa giải năm nay, anh vẫn đang là ngôi sao sáng nhất trên hàng công Arsenal khi đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới giải ngoại hạng Anh với 13 bàn thắng, cùng với đó là 7 pha kiến tạo cho đồng đội lập công.

Ấy vậy mà tiền đạo người Chile chỉ nhận mức lương 130 nghìn bảng/tuần, không đủ để anh góp mặt trong top 10 cầu thủ có thu nhập cao nhất Premier League, thậm chí con số này chưa bằng một nửa lương của Paul Pogba. Ở Arsenal, mức lương của Sanchez còn kém xa đồng đội Mesut Oezil với 190 nghìn bảng/tuần. Còn nếu nhìn những gì mà Kevin de Bruyne và Sterling đang được nhận ở Man City, hoặc Yaya Toure, người đã ngồi chơi xơi nước hơn 3 tháng qua, vẫn nhận 240.000 bảng/tuần thì rõ ràng, yêu sách của Sanchez là hoàn toàn chính đáng.

Tuy nhiên, Arsenal vẫn chần chừ và chưa có động thái nào cho thấy họ sẽ nhượng bộ đối với tiền đạo người Chile và đây không phải là lần đầu tiên BLĐ đội bóng thủ đô London tỏ ra tiếc tiền trong việc giữ chân các ngôi sao. Những cái tên như Robin van Persie, Lucas Podolski hay Cesc Fabregas sau nhiều năm rời sân Emirates vẫn khẳng định rằng họ ra đi không phải vì hết tình yêu với Pháo thủ, mà bởi ở Arsenal, bóng đá không phải là ưu tiên số một.

Ở một diễn biến khác, người đại diện của Sanchez tiết lộ rằng một đội bóng Trung Quốc sẵn sàng trả mức lương 400 nghìn bảng/tuần để đưa tiền đạo người Chile gia nhập giải Super League, nên nhớ mức lương này cao hơn cả Messi hay Ronaldo, thậm chí nó sẽ đưa Sanchez trở thành một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất trong giới túc cầu. Cho đến thời điểm hiện tại, Sanchez khẳng định anh vẫn ưu tiên việc gia hạn hợp đồng với Arsenal, nhưng nếu như BLĐ đội bóng này vẫn chần chừ, rất có thể họ sẽ mất đi một trong những chân sút tốt nhất kể từ sau khi Robin van Persie ra đi.

MỚI - NÓNG