Sáng tỏ nghi án dàn xếp trận Slovakia – Anh

Durica bị phạt 4.000 bảng vì những phát biểu vô căn cứ.
Durica bị phạt 4.000 bảng vì những phát biểu vô căn cứ.
TPO - FIFA vừa có thông báo chính thức về nghi án trận Slovakia – Anh thuộc lượt trận đầu tiên vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu bị dàn xếp. Theo đó, họ khẳng định không có chứng cứ nào cho thấy trận đấu này bị can thiệp.

Rạng sáng ngày 5/9 vừa qua, ĐT Anh đã phải vất vả mới có thể vượt qua Slovakia 1-0 nhờ bàn thắng muộn của Adam Lallana, bất chấp trước đó đại diện đến từ xứ sở sương mù được chơi hơn người từ phút 57, thời điểm trung vệ Skrtel nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Ở trận đấu này, Slovakia chơi rất cố gắng và nếu may mắn hơn một chút họ đã có thể chia điểm với ĐT Anh. Chia sẻ với báo giới sau trận, hậu vệ Jan Durica của Slovakia gây sốc khi tố trận đấu đã được dàn xếp.

“Chỉ có 1 vé dự VCK World Cup 2018 ở bảng E. Vậy làm sao Slovakia được đến đó khi có Anh ở cùng bảng? Tất nhiên, họ luôn thích những đội bóng danh tiếng giành vé. Chỉ có trọng tài mới biết rõ cách làm điều đó như thế nào. Hôm nay, chúng tôi đã chơi hay hơn tuyển Anh, nhưng chiến thắng thì lại không đến”, Durica bức xúc và thất vọng khi đội nhà thua trận.

Trước cáo buộc từ Durica, FIFA đã yêu cầu LĐBĐ Slovakia vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, sau một thời gian điều tra, LĐBĐ Slovakia khẳng định không đủ cơ sở để kết luận trận đấu bị dàn xếp. Vì vậy, FIFA phải chính thức vào cuộc. Cách đây ít giờ, họ đã đưa ra kết luận cuối cùng. Theo đó, cơ quan quyền lực nhất của làng bóng đá thế giới khẳng định, những cáo buộc của Durica là vô căn cứ, đồng thời phạt hậu vệ này 4.000 bảng vì phát ngôn bừa bãi.

"Chúng tôi không thấy có bằng chứng nào cho thấy trận đấu giữa Slovakia và Anh có điều gì mờ ám, 2 chiếc thẻ vàng trọng tài Mirolad Mazic giành cho Skrtel hoàn toàn chính xác", thông báo phát đi từ FIFA. “Durica đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ và anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho những phát ngôn của mình”.

MỚI - NÓNG