Sao Barca bị đòi lại huy chương Champions League

Vermaelen cũng lên nhận huy chương chiến thắng như ai.
Vermaelen cũng lên nhận huy chương chiến thắng như ai.
TPO - Ba ngày sau khi cùng Barca lên ngôi tại Champions League, Thomas Vermaelen đã bất ngờ bị đòi lại tấm huy chương. Nguyên do UEFA phát hiện trung vệ người Bỉ chẳng đá phút nào tại giải đấu số 1 châu Âu mùa này.
Cuối tuần qua, Barcelona đã đánh bại Juventus với tỷ số 3-1 để lần thứ 5 lên ngôi tại Champions League. Các ngôi sao của họ hồ hởi bước lên nhận cúp và huy chương chiến thắng, trong đó có Thomas Vermaelen. Trung vệ người Bỉ đã nhận kỷ niệm chương từ chính Chủ tịch UEFA Michel Platini. Thế nhưng 3 ngày sau, một câu chuyện dở khóc dở cười đã xảy đến với cựu ngôi sao Arsenal.
Theo đó, sau khi xem xét lại toàn bộ các con số về Champions League mùa 2014/2015, Ủy ban kỹ thuật của UEFA đã phát hiện ra rằng, trong hành trình lên ngôi của Barcelona, Vermaelen chẳng ra sân 1 phút nào. Theo quy định, một cầu thủ không chơi phút nào ở giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB thì sẽ không được nhận huy chương chiến thắng. Họ đã gửi mail yêu cầu Vermaelen trả lại tấm huy chương đã nhận.
Quả vậy, mùa vừa qua, Vermaelen tiêu tốn gần như toàn bộ thời gian trên ghế dự bị vì chấn thương. Phải tới giai đoạn cuối mùa giải, anh mới bình phục hoàn toàn. Tuy nhiên, HLV Luis Enrique chỉ xếp trung vệ 29 tuổi này đá chính đúng 1 trận tại La Liga. Còn ở Champions League, ông chỉ điền anh vào danh sách thi đấu, chứ không cho ra sân bất cứ phút nào.
Cũng vì không tung Vermaelen ra sân phút nào ở Champions League mà Barcelona thoát được cảnh phải trả thêm cho Arsenal 3 triệu bảng. Trong điều khoản mua trung vệ người Bỉ hồi hè năm ngoái với giá 15 triệu bảng, đội bóng xứ Catalan đã bị “Pháo thủ” ép ký thêm điều khoản phải trả thêm 3 triệu bảng nếu vô địch Champions League ở mùa 2014/2015. Tuy nhiên, trong điều khoản cũng có một chi tiết nhỏ là Vermaelen phải ra sân thi đấu thì Barcelona mới trả tiền cho Arsenal, còn nếu không đá phút nào thì cũng đồng nghĩa không có xu nào.
MỚI - NÓNG