Sao bóng chày 1 tháng 2 lần chĩa súng dọa người dân

Starlin Castro là ngôi sao hàng đầu trong làng bóng chày Mỹ. Ảnh: Vineline.com
Starlin Castro là ngôi sao hàng đầu trong làng bóng chày Mỹ. Ảnh: Vineline.com
TP - Ngôi sao đang giữ kỷ lục chạy nhanh nhất ở giải Major League Baseball (MLB - giải đấu bóng chày hàng đầu của Bắc Mỹ và thế giới), Starlin Castro, bị cảnh sát thẩm vấn sau một vụ xả súng trong hộp đêm.

Cảnh sát Dominica, quê hương của Starlin Castro, nói rằng, họ đã tạm giữ 6 người trong đó có Castro và lục soát nhà của ngôi sao bóng chày Mỹ để phục vụ điều tra.

Theo thông tin ban đầu, có ít nhất 4 người bị thương đang được điều trị trong bệnh viện sau vụ nổ súng được cho là liên quan Castro. Tuy nhiên, người đại diện của cầu thủ này, Paul Kinzer, đã bác bỏ đồn đoán thân chủ của mình bị bắt và cho rằng anh này không làm gì để cảnh sát thẩm vấn cũng như bắt giam.

Kinzer nhấn mạnh, Castro đã tự nguyện đến cơ quan chức năng ở Dominica để khai báo thành khẩn và hợp tác điều tra, chứ không phải bị cảnh sát đến bắt đi như tin đồn.

Đây là vụ thứ 2 trong một tháng Castro bị cáo buộc liên quan nghi án đấu súng. CBSChicago.com đưa tin, ngày 9/12 ngôi sao bóng chày này dính líu một vụ nổ súng khi tham gia buổi hòa nhạc cùng với gia đình tại hộp đêm Dubai tại Santiago Caballeros. Ngay sau thời điểm đó, người đại diện của Castro ra thông cáo báo chí cho rằng, Castro đã đến “nhầm địa điểm và nhầm thời gian nên dẫn đến sự việc hiểu lầm nói trên”.

Đội bóng chủ quản của Castro, Cubs Chicago, tỏ ra không hài lòng nếu ngôi sao người Dominica này tiếp tục dính dáng pháp luật. Năm 2012, Castro quyết định gắn bó lâu dài với Cubs Chicago khi ký vào bản hợp đồng 7 năm và mới đây gia hạn đến năm 2020. Bản hợp đồng trị giá 60 triệu USD và giúp Castro có mặt trong tốp 30 VĐV thể thao có thu nhập cao trong năm 2014.

Ở Mỹ, bóng chày là một trong những môn được hâm mộ bậc nhất (chỉ sau bóng rổ) và những ngôi sao môn này thường nhận được các khoản thù lao kếch xù. Đầu năm 2014, Giancarlo Stanton ký hợp đồng gia hạn kỷ lục (kéo dài tới 13 năm), trị giá 325 triệu USD (khoảng 6.922 tỷ đồng), với CLB Miami Marlins tại giải Bóng chày nhà nghề Mỹ. Đây là bản hợp đồng có giá trị cao nhất trong làng thể thao thế giới nếu so sánh với người gần nhất, võ sĩ quyền anh Floyd Mayweather bỏ túi 206 triệu USD nhờ thỏa thuận đấu sáu trận trong khoảng thời gian 30 tháng.

MỚI - NÓNG