Sao bóng đá dồn tiền mua... bất động sản

Sao bóng đá dồn tiền mua... bất động sản
TPO - Các cầu thủ Tây Ban Nha luôn được đánh giá là những nhà đầu tư máu mặt trên thị trường bất động sản (BĐS) nước này.

Những anh chàng đẹp trai và giàu có luôn có thu nhập vượt quá mơ ước của những người dân bình thường và có thể tậu bất cứ căn biệt thự đắt giá nào nếu thích.

Trong vài năm gần đây, đội hình của Barca cũng được xếp vào diện những ông vua đi mua nhà, và luôn là cái tên được môi giới để ý. Có thể nói, các thương vụ mua bán của họ cũng hoành tráng không kém những thành tích trên sân cỏ.

Căn biệt thự hình cầu đang trong tầm ngắm của Messi
Căn biệt thự hình cầu đang trong tầm ngắm của Messi.

Sau khi gia nhập Barca, Ivan Shanchez sống trong căn hộ có giá thuê 8.000 euro/tháng tại Castelldefels. Sau đó, anh mua một căn hộ rộng 180 m2 tại khu nhà đất đắt đỏ bậc nhất Barcelona với giá 1 triệu Euro. Chưa hết, vì thang máy không tới tầng nhà cầu thủ Chile, nên anh đã bỏ thêm 55.000 euro để hóa giải bất tiện này.

Hàng xóm với Sanchez có Neymar, với giá thuê là 18.0000eurro/tháng, Messi, cựu cầu thủ Barca, David Villa cũng mua nhà tại đây.

Nhà đầu tư BĐS mới nhất đến từ Barca là hậu vệ trẻ 22 tuổi Martin Montoya. Cầu thủ dự bị người Brazil và bạn gái đã mua nhà tại thị trấn Viladecans. Chưa hết, gần đây họ lại mua thêm một căn hộ trị giá 800.000 euro và thêm 200.000 nữa để sắm nội thất.

So với những Sanchez, Messi, Montoya, thường xuyên trên băng ghế dự bị, không bì được về thu nhập, nhưng về độ chịu chơi thì rõ ràng cũng rất đáng khâm phục, nhất là khi anh còn phải nuôi nhiều người nhà hoàn toàn thất nghiệp.

Fabregas năm qua cũng đầu tư không ít vào thị trường BĐS. Hồi mùa hè, cựu cầu thủ Arsenal đã xuống tay chi 5 triệu euro cho một ngôi biệt thự ở Castelldefels. Castelldefels là nơi mà nhiều cầu thủ Barca ưa thích. Hai cựu sao của Barca là Ro béo và Ronaldinho cũng có nhà tại đây.

Một trong những biệt thự của Messi cũng ở khu vực này. Do bị hàng xóm thường xuyên quấy rầy, Messi bỏ thêm 1 triệu euro để mua nốt căn nhà kế bên như mua… sự yên tĩnh.

Là cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới, Messi cũng rất chịu chơi, hè 2013 đã bỏ ra 3 triệu euro để mua cho bố mẹ một căn biệt thự khác. Có tin, danh thủ người Argentina còn đang nhăm nhe mua một căn biệt thự hình cầu.

Hai cầu thủ trong đội hình một khác là Javier Mascherano và Valdes cũng đầu tư hoành tráng cho nhà cửa. Mascherano mua nhà gần Messi, với giá 1,8 triệu Euro.

Trong khi đó Valdes đầu tư luôn 2 căn biệt thự nơi đây, một cho mình và một cho anh trai. Valdes còn mua nhà cho nhiều anh em khác, mỗi căn hộ đều không dưới 1 triệu euro, tổng cộng tiêu tốn hết hơn 10 triệu euro.

Những tài năng trẻ xuất thân từ lò đào tạo của Barca, anh em nhà Thiago và Rafinha cũng mua nhà tại Barcelona. Những ngôi sao cũ của đội bóng như Enrique Riquelme, Keita, cũng giữ lại ngôi nhà cũ của mình. Bạn thân nhất của thủ thành Valdes, Iniesta lại mua nhà cách xa biển, trong khi đó có một ngôi nhà khác cho người thân trú ngụ.

Alves và Pique là hàng xóm của Iniesta. Ngoài ra, Pique và bạn gái Shakira cũng dành 2,5 triệu euro để mua biệt thự tại hòn đảo xinh đẹp Ibiza. Cùng mua biệt thự ở đây còn có trung vệ Puyol. Tại Barcelona, ​​Carles Puyol sống ở khu có đông người Ả Rập sinh sống, gần với nhà báo đen Eto’o.

Mặc dù đã rời khỏi Barca, nhưng Abidal chưa từng có ý định bán căn hộ ở ngoại ô Barcelona. Anh hiện vẫn là hàng xóm của cựu HLV Barcelona, Pep Guardiola.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.