Sao bóng đá tái mặt với 'Hồ sơ Panama'

Sau bê bối trốn thuế, tên tuổi Messi lại xuất hiện trong “Hồ sơ Panama”. Ảnh: GETTY IMAGES
Sau bê bối trốn thuế, tên tuổi Messi lại xuất hiện trong “Hồ sơ Panama”. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama” mới đây không những làm chính trường thế giới lao đao, mà giới thể thao nói riêng cũng chấn động bởi sự góp mặt của nhiều cái tên nổi tiếng.

Ngôi sao Barcelona Lionel Messi là nhân vật đầu tiên được nhắc đến trong danh sách đen này. Báo cáo của Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) khẳng định, Messi và bố là ông Jorge Horacio Messi trong 3 năm qua đã sử dụng một công ty Uruguay để mở chi nhánh tại Panama có tên là “Mega Star Enterprises”, rồi liên tục chuyển tiền vào đó nhằm qua mặt cơ quan thuế. Đáng chú ý là công ty này được mở ra ngay sau khi tiền đạo người Argentina bị cáo buộc trốn thuế 4,4 triệu USD (từ năm 2007-2009) vào ngày 13/6/2013.

Ngay lập tức, gia đình Messi đã lên tiếng phủ nhận và có phản ứng mạnh mẽ trước thông tin của ICIJ. Họ cho tờ Sport (Tây Ban Nha) biết sẽ khởi kiện các tờ báo đưa tin vụ việc bởi nó “hoàn toàn sai sự thật và bôi nhọ hình ảnh của Messi”.

Nhân vật tiếp theo phải kể đến là cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini. Theo tờ Le Monde của Pháp, Platini đã lập một công ty mang tên “Balney Enterprises Corp” tại Panama hồi năm 2007. Đây cũng là năm cựu danh thủ người Pháp trúng cử chức Chủ tịch UEFA. Hiện ông Platini cùng với cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đang chấp hành án phạt cấm hoạt động trong lĩnh vực bóng đá 8 năm từ Ủy ban đạo đức FIFA do liên quan tới khoản tiền “trao tay” bất hợp pháp lên đến 2 triệu USD.

Không bất ngờ khi trong “Hồ sơ Panama” có tên cựu Tổng thư ký của FIFA- Jérôme Valcke. Hồi tháng 2 vừa qua, ông này bị FIFA cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong thời gian 12 năm vì một số tội danh, trong đó có việc ông lợi dụng vị trí của mình để bán vé xem các trận đấu World Cup trên thị trường chợ đen và sử dụng máy bay công vào mục đích riêng.

Một cái tên khác trong làng túc cầu được nêu tên là Juan Pedro Damiani- thành viên chủ chốt của Ủy ban Đạo đức Độc lập FIFA. Tiền đạo Leonardo Ulloa- người đồng hương của Messi và hiện chơi cho CLB Leicester City ở giải Ngoại hạng Anh cũng dính líu đến vụ việc. Ulloa ký kết hợp đồng làm đại diện hình ảnh và kinh tế cho công ty Jump Drive Sport Rights LLC đăng ký hoạt động tại New York hồi năm 2008. Điều đáng nói là giám đốc và cổ đông “Jump Drive” không phải là cá nhân nào, thay vào đó hai công ty có trụ sở tại Samoa- một quốc gia phía nam Thái Bình Dương.

Ngoài những nhân vật trên, vẫn còn rất nhiều người nổi tiếng trong giới thể thao liên quan đến vụ việc, đáng chú ý là cựu danh thủ người Chile Ivan Zamorano hay cựu Chủ tịch LĐBĐ Argentina - Mauricio Macr... 

MỚI - NÓNG