Sao Brazil bị bắt đi lính ở Ukraine

Edmar sốc khi bị chính quyền Ukraine gọi nhập ngũ.
Edmar sốc khi bị chính quyền Ukraine gọi nhập ngũ.
TPO - Tới giờ phút này, cầu thủ Edmar Halovskyi de Lacerda đã cảm thấy hối tiếc vì nhập tịch Ukraine. Tiền vệ này vừa bị gọi nhập ngũ để tham gia chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine.

Edmar Halovskyi de Lacerda sinh ra tại Mogi das Cruzes, Brazil. Anh từng chơi bóng cho một vài đội bóng lừng danh xứ sở Samba như Paulista FC hay SC Internacional. Năm 2002, tiền vệ 34 tuổi này quyết định gia nhập CLB Tavriya Simferopol của Ukraine và tới 2007, anh chuyển sang khoác áo Metalist Kharkiv, một đội bóng rất giàu tiềm lực và thường xuyện dự cúp châu Âu.

Trong thời gian thi đấu tại Ukraine, Edmar luôn cảm thấy rất thoải mái và tin rằng đây chính là đất lành để anh định cư lâu dài. Cuối năm 2008, ngôi sao mang áo số 8 này quyết định nên duyên vợ chồng với một cô gái bản địa là Tetiana Halovsky. Ba năm sau, anh nhập tịch Ukraine với hy vọng một ngày nào đó có thể dự World Cup.

Đầu năm 2011, sự nghiệp quốc tế của Edmar bắt đầu với trận giao hữu giữa Ukraine và Thụy Điển. Rồi tới vòng play-off World Cup 2014 khu vực châu Âu, anh và các đồng đội ở tuyển Ukraine suýt chút nữa đã đoạt vé khi thắng Pháp 2-0 trên sân nhà (thua 0-3 ở lượt về). Tính tới nay, Edmar đã có tổng cộng 9 lần khoác áo ĐTQG Ukraine và ghi 1 bàn thắng.

Mọi chuyện sẽ thực sự suôn sẻ với Edmar nếu như miền Đông Ukraine không rơi vào khủng hoảng chính trị. Thời gian vừa qua, khá nhiều đồng nghiệp gốc gác ngoại quốc đã từ chối trở lại đất nước Đông Âu này vì lo ngại tình hình chiến sự. Bản thân Edmar cũng đã bắt đầu cảm thấy bất an, nhất là khi chính quyền địa phương Simferopol (nơi anh sống) vừa gửi tới giấy triệu tập anh nhập ngũ.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Tôi thực sự lo ngại, còn vợ tôi thì sợ hãi. Đúng là khi nhập tịch, bạn phải tuân thủ mọi quy định của nhà nước sở tại, nhưng không phải là cầm súng để chiến đấu. Bây giờ thì tôi đã bắt đầu cảm thấy hối tiếc vì quyết định của mình. Tôi không chờ đợi điều này. Như rất nhiều đồng nghiệp khác, tôi chỉ muốn chơi bóng”, Edmar trả lời báo chí.

Trong những ngày tới đây, nếu không thể dàn xếp với chính quyền địa phương, Edmar nhiều khả năng sẽ phải tuân thủ mệnh lệnh, lên đường nhập ngũ, cầm súng chiến đấu chống lại phe ly khai ở Đông Ukraine.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.