Sao Chelsea bị cấm thi đấu vì... ăn mừng vợ có bầu

Alvaro Morata khoe vợ đã mang bầu khi ghi bàn ấn định cho Chelsea.
Alvaro Morata khoe vợ đã mang bầu khi ghi bàn ấn định cho Chelsea.
TPO - Ngay sau khi ghi bàn ở những phút bù giờ cuối cùng giúp Chelsea đánh bại AFC Bournemouth 2-1 tại League Cup, Alvaro Morata đã ăn mừng bằng cách nhét quả bóng trong bụng và mút tay. Một hành động để thông báo vợ anh đã có bầu.

Rạng sáng nay, Chelsea có cuộc tiếp đón AFC Bournemouth tại tứ kết League Cup. Một trận đấu khó khăn thực sự với thầy trò Antonio Contekhi đội khách chơi quá quật khởi, ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở đúng phút 90 của trận đấu. Những tưởng, Chelsea sẽ phải chơi thêm 1 trận đá lại trên sân khách, thì “bom tấn” Alvaro Morata. Đúng những giây bù giờ cuối cùng, chân sút người Tây Ban Nha đã ghi bàn để ấn định tỷ số 2-1, qua đó giúp “The Blues” giành vé vào bán kết.

Ngay sau khi đánh bại thủ thành Artur Boruc, Morata đã ăn mừng bằng cách nhét quả bóng trong bụng và mút tay, đồng thời hướng lên phía khán đài. Đây được cho là một hành động để thông báo về việc, vợ anh - cô Alice Campello đã có bầu đứa con đầu lòng.

Thế nhưng thật không may là hành động kể trên của Morata đã ngay lập tức bị trọng tài chính Lee Mason rút ra 1 thẻ vàng. Như vậy, đây đã là thẻ vàng thứ 5 của cựu ngôi sao Real Madrid kể từ đầu giải và buộc anh phải bỏ lỡ 1 trận đấu tiếp theo thuộc hệ thống thi đấu của LĐBĐ Anh (Anh). Đó sẽ là trận Chelsea làm khách trước Everton vào cuối tuần này.

Morata gia nhập Chelsea trong mùa hè vừa qua với giá 60 triệu bảng và nhanh chóng cho thấy giá trị của mình. Tiền đạo 25 tuổi này đã có 11 lần lập công sau 24 trận ra sân cho đội bóng thành London. Trong đó riêng tại Premier League, anh đã “nổ súng” tới 9 lần.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.