Sao hứa hẹn tỏa sáng tại World Cup 2010

Sao hứa hẹn tỏa sáng tại World Cup 2010
TP - Sự kiện thể thao nổi bật nhất thế giới trong năm 2010 chính là vòng chung kết World Cup, và sau đây là danh sách các ứng cử viên, những ngôi sao hứa hẹn sẽ tỏa sáng trên bầu trời Nam Phi.

Thời điểm hiện tại, Xavi chính là tiền vệ kiến thiết tốt nhất thế giới, kỹ thuật siêu việt cùng với nhãn quan chiến thuật sắc bén, Xavi chính là vũ khí cực kỳ lợi hại của đội tuyển Tây Ban Nha, anh chính là nhân tố quan trọng giúp “Bò tót” lên ngôi tại Euro 2008 và giúp CLB Barca đoạt cú ăn 3 lịch sử mùa bóng 2008-2009.

Anh cũng chính là cầu thủ vinh dự được Tiểu ban kỹ thuật của UEFA bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2008, cầu thủ kiến thiết xuất sắc nhất Champions League 2008-2009 và tiền vệ hay nhất La Liga mùa bóng vừa qua.

2. Rooney (Anh)

Rooney bắt đầu gây được tiếng vang trên phạm vi thế giới khi anh thi đấu xuất sắc tại Euro 2004 với 4 bàn thắng khi mới chỉ ở độ tuổi 18.

Trong 5 trận đấu đầu tiên của đội tuyển Anh dưới thời HLV Capello, Rooney đã thể hiện đẳng cấp của mình khi ghi 7 bàn thắng trong đó có 5 bàn thắng trong khuôn khổ vòng loại World Cup.

Tại cấp CLB, anh cũng từng lập kỷ lục trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại giải Ngoại hạng trong màu áo Everton khi mới ở độ tuổi 16.

Vượt qua những đàn anh như Lampard, Gerrard, Joe Cole, Ferdinand hay Terry, Wayner Rooney chính là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Anh tại World Cup 2010.

3. Miroslav Klose (Đức)

Tuy giải vô địch quốc gia Đức không được đánh giá cao như SeriA của Ý, LaLiga của Tây Ban Nha hay Premier League của Anh, nhưng đội tuyển Đức lại thường xuyên thi đấu rất thành công tại đấu trường Euro hay World Cup.

Con bài quan trọng nhất của HLV Joachim Low tại World Cup 2010 chính là Klose.

Klose được gọi vào đội tuyển Quốc gia từ World Cup 2002 và ngay trong giải đấu đầu tiên, anh đã ghi 5 bàn thắng trong đó có 1 cú hattrick vào lưới của Ả Rập Xêut.

Tại World Cup 2006, Klose từng được trao chiếc băng thủ quân và anh trở thành cầu thủ thứ 2 của Đức đoạt danh hiệu Vua phá lưới sau huyền thoại Gerd Muller với 5 bàn thắng.

4. David Villa (Tây Ban Nha)

Sao hứa hẹn tỏa sáng tại World Cup 2010 ảnh 1
David Villa

David Villa thể hiện được phẩm chất ngôi sao của mình từ World Cup 2006, tuy nhiên phải đến Euro 2008, anh mới được chọn là tiền đạo số 1 của Tây Ban Nha. Tại giải này, Villa đã trở thành Vua phá lưới với 4 bàn thắng, góp công lớn giúp “Bò tót” vô địch Euro lần thứ 2 trong lịch sử.

Ở cấp CLB, Villa cũng là chân sút ghi bàn nhiều nhất của Valencia ở tất cả các mùa bóng từ 2005 đến nay.

Từ khi khoác áo đội tuyển quốc gia (ĐTQG), Villa từng 6 lần lập cú đúp, 3 lần lập Hattrick, anh ghi tới 35 bàn/54 trận (0,62%), cao nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Con số đó dưới thời tân HLV Del Bosque còn cao hơn (17bàn/22 trận).

Villa cũng được coi là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới hiện nay.

5. Didier Drogba (Bờ Biển Ngà)

“Voi rừng” chính là người góp công lớn nhất đưa Bờ Biển Ngà giành quyền tới Nam Phi khi ghi bàn gỡ hoà 1-1 vào lưới Malawi trong trận đấu quyết định tại vòng loại, đó là pha lập công chỉ sau 2 phút vào sân từ băng ghế dự bị.

Giống như trong màu áo Chelsea, Drogba vẫn luôn thể hiện hình ảnh một cầu thủ của những trận đấu lớn khi thường xuyên toả sáng ở những thời điểm quan trọng, cả 6 bàn thắng mới nhất anh ghi được trong màu áo ĐTQG đã được thực hiện ở 5 trận đấu tại giai đoạn cuối cùng vòng loại World Cup.

Bờ Biển Ngà được đánh giá cao nhất so với các đội bóng châu Phi tham dự World Cup 2010 và đây là cơ hội cho Drogba đem thành công về cho lục địa đen.

6. Kaka (Brazil)

Thành công của Brazil ở những giải đấu lớn thường gắn với sự tỏa sáng của 1 ngôi sao trên mặt trận tấn công như Romario với chức vô địch World Cup 1994, Ronaldo và chức vô địch World Cup 2002.

Tại World Cup 2010, kỳ vọng lớn nhất được đặt lên Kaka. Confederations Cup 2009 là một cột mốc mới, Kaka chính thức lãnh xướng băng thủ quân của Selecao.

Kaka bắt đầu góp mặt trong màu áo ĐTQG từ World 2002, tại World 2006, Kaka cùng với Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu và Ronaldinho được coi là những trụ cột.

Vai trò của Kaka đặc biệt quan trọng dưới thời HLV Carlos Dunga. Quả bóng vàng châu Âu- cầu thủ xuất sắc nhất FIFA năm 2007 chính là cầu thủ nổi bật nhất của Brazil khuôn khổ vòng loại World Cup 2010, giúp Brazil đoạt chiếc vé đầu tiên của khu vực Nam Mỹ giành vé đến Nam Phi.

7. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Phẩm chất siêu sao của C.Ronaldo được minh chứng bằng danh hiệu QBV châu Âu - Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2008.

Trong màu áo ĐTQG Bồ Đào Nha, C.Ronaldo đã ghi 22 bàn thắng trong 64 lần ra sân.

Tại các giải đấu lớn như World Cup 2006 hay Euro 2008, Ronaldo chưa là chính mình, đội tuyển Bồ Đào Nha chưa gặt hái được thành công, tuy nhiên tại Nam Phi mùa hè tới, với phẩm chất ngày một hoàn thiện của mình, Ronaldo cũng vẫn được coi là một siêu sao lớn sẽ hứa hẹn sự tỏa sáng để giải toả cơn khát của mình trong màu áo ĐTQG.

8. Leonel Messi (Arghentina)

Giống như Bồ Đào Nha, Arghentina tiến đến Nam Phi với một hình ảnh yếu đuối. Tuy nhiên Messi – Quả Bóng Vàng châu Âu, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2009 sẽ là niềm hy vọng to lớn của Arghentina tại World Cup 2010.

Messi mới chỉ thành công trong màu áo ĐTQG với chức vô địch Giải U20 thế giới năm 2005 và chức vô địch Olympic 2008.

MỚI - NÓNG