'Sao mai' tại Asian Cup được nhắm đá cặp cùng Ronaldo

Mohanad Ali chơi ấn tượng tại Asian Cup 2019 dù mới 18 tuổi.
Mohanad Ali chơi ấn tượng tại Asian Cup 2019 dù mới 18 tuổi.
TPO - Chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của Mohanad Ali trong màu áo tuyển Iraq tại Asian Cup 2019, Juventus đã lập tức lên kế hoạch đưa tiền đạo 18 tuổi này về sân Juventus Arena để đá cặp cùng siêu sao Ronaldo.

Tại Asian Cup 2019, Mohanad Ali chính là ngôi sao sáng nhất trong đội hình tuyển Iraq. Ngôi sao trẻ sinh năm 2000 có được hai bàn thắng tại giải đấu này vào lưới Việt Nam và Yemen ở vòng bảng, đồng thời giúp đội bóng quê hương lọt vào vòng 16 đội. Anh được mệnh danh là “Messi Iraq” và nhận được sự đánh giá cao của các chuyên gia khi theo dõi giải đấu ở UAE.

Chứng kiến những màn thể hiện ấn tượng của Mohanad Ali, nhiều đội bóng danh tiếng tại châu Âu như Galatasaray, Benfica, Al-Ain, Genk, AEK Athens và đặc biệt là Juventus đã bày tỏ sự quan tâm tới tiền đạo 18 tuổi này. Thậm chí, đại diện của Juventus đã tới Iraq và gặp gỡ lãnh đạo CLB Al-Shorta để đàm phán về tương lai của Mohanad Ali. Họ muốn có tài năng trẻ này trong đội hình cũng như nhắm tới khả năng để anh đá cặp cùng Cristiano Ronaldo trong tương lai.

Tuy nhiên, có vẻ như những mức giá mà Juventus đưa ra chưa thể thuyết phục được đội bóng của Iraq. Mới đây, CLB Al-Shorta đã đăng tải thông báo về việc giữ ngôi sao sáng giá trong phần còn lại của mùa giải, thay vì để anh tới thi đấu tại châu Âu nói chung và Italia nói riêng ngày trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2019.

“Ban lãnh đạo CLB Al-Shorta đã tổ chức một buổi họp đặc biệt để bàn về vấn đề chuyển nhượng của tuyển thủ Mohanad Ali. Chúng tôi đưa ra quyết định chính thức về việc sẽ không bán Mohanad Ali trong kỳ chuyển nhượng này. Cầu thủ này sẽ tiếp tục chơi cho đội bóng tới cuối mùa và khi ấy cậu ta sẽ được lựa chọn tiếp tục thi đấu theo hợp đồng hay chọn một bến đỗ mới”, một thông báo từ CLB Al-Shorta cho hay.

“Lý do khiến chúng tôi không chấp nhận lời đề nghị nào là vì các CLB chưa đáp ứng được mong muốn về tài chính của chúng tôi. Những thông tin được đăng tải trên truyền thông về mức giá 6 triệu USD là không đúng sự thật và CLB khẳng định những lời đề nghị này chưa thể đạt tới mong muốn của đội bóng dành cho cầu thủ ngôi sao của đội”.

“Chúng tôi đã nhận được những lời đề nghị chính thức từ các CLB sau đây: Al-Ain của UAE, Benfica của Bồ Đào Nha, Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ, Genk của Bỉ, AEK Athens của Hy Lạp và Juventus của Italia”, thông báo chốt lại.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.