Sao Pháp thi nhau lập công, cuộc đua Vua phá lưới nóng rực

Griezmann và Giroud cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới.
Griezmann và Giroud cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới.
TPO - Cơn "mưa gôn" mà các chân sút Pháp dội vào lưới Iceland ở trận tứ kết rạng sáng, đã khiến cho cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới EURO 2016 trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Rạng sáng nay, đội chủ nhà EURO 2016 đã dễ dàng đánh bại Iceland với tỷ số 5-2 để giành quyền vào bán kết. Trận thắng "5 sao" này cũng ảnh hưởng lớn tới đường danh hiệu Vua phá lưới Euro 2016.

Với pha lập công vào lưới Iceland, tiền đạo Antoine Griezmann đã vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 4 bàn thắng. Đáng chú ý, pha lập công của chân sút đang khoác áo CLB Atletico Madrid cũng là bàn thắng thứ 100 của Euro 2016. Một cột mốc đáng nhớ ở giải đấu này cũng như bản thân chân sút người Pháp.

Griezmann dẫn đầu danh sách, nhưng khoảng cách anh so với các đối thủ cạnh tranh cũng chỉ là 1 bàn thắng.

Cụ thể, với cú đúp vào lưới Iceland, Olivier Giroud cũng đã có được 3 pha lập công ở EURO 2016. Chơi ở vị trí trung phong, anh hoàn toàn có thể nâng số bàn thắng của mình lên trong trận đối đầu với Đức.

Không kém cạnh, Dimitri Payet, ngôi sao sáng của Les Bleus cũng đã có 3 bàn thắng ở giải đấu năm nay.

Ngoài ba ngôi sao của đội tuyển Pháp, cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới không thể thiếu Gareth Bale - chân sút xứ Wales cũng đã có 3 bàn. Tuy nhiên, Bale đã trải qua hai trận liên tiếp không "nổ súng."

Alvaro Morata của Tây Ban Nha cũng có 3 bàn nhưng chân sút này hết cơ hội để nâng cao thành tích sau khi nhà đương kim vô địch phải cay đắng rời giải ở vòng 1/8.

Trong danh sách những cầu thủ ghi hai bàn có Cristiano Ronaldo và Nani (Bồ Đào Nha), Hal Robson-Kanu (Xứ Wales), Mario Gomez.

Tại vòng bán kết, Pháp sẽ đối đầu Đức, trong khi Bồ Đào Nha chạm trán Xứ Wales. Đó sẽ là cơ hội để các ngôi sao tỏa sáng trong cuộc đua giành Vua phá lưới cũng như đưa đội bóng của mình thẳng tiến vào trận chiến cuối cùng.

MỚI - NÓNG