Sao Shevchenko lụi tắt

Sao Shevchenko lụi tắt
TP - Từng ghi được những bàn thắng đem chiếc cúp C1 châu Âu về cho AC Milan, giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu và một cuộc chuyển nhượng 30 triệu bảng từ AC Milan tới Chelsea, nhưng những mùa bóng gần đây Shevchenko rất sa sút.
Sao Shevchenko lụi tắt ảnh 1
Những ngày tháng thi đấu hay nhất của Shevchenko hiện đã không còn nữa.

Trong 3 mùa bóng qua, thi đấu cho Chelsea và trở lại thi đấu cho AC Milan ngôi sao bóng đá 32 tuổi này mới chỉ ghi được có 10 bàn!

Sergei Rebrov, tiền đạo cùng thi đấu với Shevchenko ở CLB Dynamo Kiép, và đội tuyển quốc gia, phải thừa nhận với các nhà báo: "Những ngày tháng thi đấu hay nhất của Shevchenko hiện đã không còn nữa. Thật khó khăn cho anh. Nhưng anh đã thi đấu hết sức mình cho đội tuyển".

Một con số hết sức đơn giản cho thấy Shevchenko đã mất hoàn toàn phong độ. Mùa hè vừa qua trở lại thi đấu cho AC Milan cầu thủ này mới ghi được 1 bàn thắng. Hiện nay người ta luôn thấy anh ngồi trên ghế dự bị với nét mặt buồn, chán nản.

Bản thân HLV tuyển Anh Fabio Capello cũng cho biết: "Cách đây 5 năm tôi luôn lo lắng nếu phải đương đầu với tiền đạo Ucraina này thì nay tôi không còn lo lắng nữa. Shevchenko không còn vai trò quyết định trong một trận đấu nữa".

Các cổ động viên Milan thừa nhận họ không còn thích thú mỗi khi Shevchenko vào sân thi đấu. Chuyên gia bóng đá Italia John Foot thừa nhận: "Khi Chelsea sa thải Shevchenko tất cả chúng tôi đều biết rằng anh ta không còn đủ khả năng chơi bóng đỉnh cao nữa".

Điều đáng buồn cười là chính do sự có mặt của Shevchenko ở Chelsea đã dẫn tới sự rạn nứt giữa Jose Mourinho và Roman Abramovich. Cuối cùng Mourinho đã phải ra đi.

Về AC Milan, Shevchenko chỉ mới tham gia 180 phút thi đấu. Hiện nay cũng giống như các ngôi sao Ronaldo và Ronaldinho của Braxin, Shevchenko đã hết thời. Các ngôi sao trong bóng đá hiện đại rất ít khi vượt qua được con số 10 năm thi đấu đỉnh cao.

Pat Nevin, đồng đội của Shevchenko, nói: "Những năm tháng đỉnh cao của Shevchenko là ở Dynamo Kiev và giai đoạn đầu thi đấu cho AC Milan. Sau đó Shevchenko mau chóng đi theo vết xe đổ của rất nhiều ngôi sao thế giới lu mờ trong bóng đá nhà nghề hiện đại".

Khi khởi nghiệp, Sheva đã ghi được 60 bàn trong 117 trận đấu cho Dynamo Kiev trong đó có hat-trick vào lưới Barcelona năm 1997. Tới AC Milan từ năm 2002 thi đấu cho CLB này 202 trận và ghi được 127 bàn thắng.

Năm 2003, Sheva sút thành công quả 11m vào lưới Juventus đem lại cho AC Milan chiếc cúp C1. Năm 2004, Shevchenko giành Quả bóng vàng châu Âu. 

MỚI - NÓNG