Sao tennis ngại đến Nhật vì phóng xạ

Sao tennis ngại đến Nhật vì phóng xạ
TP - Cây vợt số hai thế giới, Kim Clijsters, cho biết cô không tới Nhật Bản thi đấu do lo ngại phóng xạ. Cùng quan điểm với cô là những cây vợt Federer, Andy Roddick.

>> Vẫn rò rỉ phóng xạ, nhiều nước cấm nhập hàng Nhật

Kim Clijsters không tới Nhật thi đấu vì lo phóng xạ
Kim Clijsters không tới Nhật thi đấu vì lo phóng xạ.

Phát biểu với giới truyền thông Bỉ, đương kim vô địch US Open và Australian Open, Kim Clijsters, tiết lộ cô sẽ không tham dự giải WTA ở Tokyo vào tháng 9 tới cũng như giải đấu tổ chức ở Bắc Kinh một tháng sau đó. Sau đó, Hiệp hội Tennis Thế giới cũng công bố tuyên bố của cây vợt người Bỉ về quyết định này.

“Điều quan trọng nhất là tôi luôn dành suy nghĩ và sự sẻ chia cho người dân Nhật Bản. Thật đau lòng khi chứng kiến những gì họ đang phải trải qua. Tôi cũng gọi điện cho Ai Sugiyama (bạn đánh đôi trước đây của Clijsters - PV), và hỏi thăm xem cô ấy có ổn không.

Dĩ nhiên vấn đề sức khỏe và an toàn của những người di chuyển tới vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng là ưu tiên hàng đầu của tôi cũng như của WTA. Và tôi biết rằng WTA sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ và đánh giá tình hình cụ thể”, Clijsters tâm sự.

Cây vợt người Nhật Kimiko Date-Krumm thì tỏ ra thông cảm với sự lo lắng của Kim Clijsters nếu tham dự giải đấu tại Nhật, song vẫn hy vọng đất nước cô sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và vẫn có thể tổ chức giải đấu thường niên.

Hiện cây vợt 40 tuổi này đã vượt qua vòng đấu đầu tiên tại giải Sony Ericsson Open đang diễn ra tại Mỹ. Cô cũng cho biết mình vẫn còn sốc trước thảm họa xảy ra ở quê nhà. Gia đình Date-Krumm vẫn an toàn và cô cũng bắt đầu chiến dịch vận động trợ giúp các nạn nhân vụ thảm họa.

Về phần mình, hai ngôi sao nam, Roger Federer và Andy Roddick, đều khéo léo cho biết họ chưa nghĩ tới việc có tới Tokyo thi đấu vào tháng 10 hay không.

“Chuyện đó chưa từng đến trong ý nghĩ của tôi. Tôi sẽ chỉ nghĩ đến nó khi giải đấu cận kề trước mắt. Nhưng chúng tôi sẽ nhận được đèn xanh hoặc không từ một ai đó, và bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình. Nhưng tôi hy vọng đến lúc đó nó sẽ không còn là vấn đề phải bận tâm nữa”, cây vợt số ba thế giới cho biết.

Roddick tuyên bố: “Phải nói rằng từ nay đến đó còn rất nhiều thời gian. Xin khẳng định rằng nếu ở đó chắc chắn an toàn, tôi sẽ tới”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.