Sao Thái Lan bị loại khỏi đội tuyển vì cáo buộc hiếp dâm

Daosawang từng cùng ĐT Thái Lan vô địch Seagames.
Daosawang từng cùng ĐT Thái Lan vô địch Seagames.
HLV trưởng ĐT Thái Lan, Kiatisuk Senamuang đã thẳng tay loại hậu vệ Atit Daosawang ra khỏi đội hình ĐTQG nước này sau cáo buộc hiếp dâm một cô gái 17 tuổi.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát,  Daosawang và một nữ sinh 17 tuổi ở tỉnh Nonthaburi đã đi ra ngoài cùng nhau trong tối ngày 10/4. Sau đó, hậu vệ 23 tuổi đã tình nguyện đưa cô gái này về nhà. 

Tuy nhiên, thay vì đưa cô gái về nhà như đã hứa, Daosawang lại đưa cô này về nhà của mình và có ý định thực hiện hành vi hiếp dâm. Dẫu vậy, Daosawang đã không kịp làm gì bởi cô gái này đã tẩu thoát thành công. 

Ban đầu, Daosawang không thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng trong buổi họp báo hôm 17/4, anh đã thú nhận tất cả. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. 

Sao Thái Lan bị loại khỏi đội tuyển vì cáo buộc hiếp dâm ảnh 1

Trước sự việc này, HLV Kiatisuk đã thẳng tay loại Daosawang khỏi đội hình của ĐTQG Thái Lan như một lời răn đe với các cầu thủ khác. Phát biểu trước báo giới, nhà cầm quân 42 tuổi cho biết: "Đây là bài học cho những cầu thủ bóng đá trong cả nước, kể cả ở cấp CLB lẫn cấp ĐTQG. Họ phải có những hành động đúng mực cả trong lẫn ngoài sân cỏ".

Không những bị đuổi khỏi ĐTQG, Daosawang còn bị CLB chủ quản là Muangthong United cắt 50% lương trong 6 tháng tới. Nghiêm trọng hơn, hậu vệ 23 tuổi còn có thể phải đối mặt với án tù lên tới 15 năm cho hành vi này.

Daosawang là một cầu thủ đa năng, có thể thi đấu tốt ở vị trí hậu vệ cánh và tiền vệ trung tâm. Anh góp mặt trong thành phần ĐTQG và đội U23 Thái Lan vô địch 2 kỳ SEA Games 26 và 28 cùng AFF Cup 2014.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.