Sao trẻ U20 giả chấn thương để 'né' tuyển Việt Nam?

Báo chấn thương để không tập trung nhưng Hà Đức Chinh chạy đủ 90 phút ở trận bán kết cúp Quốc gia 2017 của SHB Đà Nẵng với Bình Dương.
Báo chấn thương để không tập trung nhưng Hà Đức Chinh chạy đủ 90 phút ở trận bán kết cúp Quốc gia 2017 của SHB Đà Nẵng với Bình Dương.
TPO - Tiền đạo Hà Đức Chinh của SHB Đà Nẵng đang bị nghi ngờ báo cáo chấn thương để không phải tập trung đội tuyển Việt Nam.  

Chuẩn bị cho trận đấu thuộc Vòng loại Asian Cup 2019 với Campuchia ngày 10/10 tới, đội tuyển Việt Nam đã tập trung trở lại tại Hà Nội ngày 3/10 vừa qua. Trong danh sách triệu tập ban đầu được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Mai Đức Chung công bố có 5 tiền đạo, gồm: Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Công Phượng (HAGL), Văn Quyết (CLB Hà Nội), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) và Ngân Văn Đại (Sài Gòn FC).

HLV Mai Đức Chung sau đó triệu tập bổ sung tiền đạo Anh Đức (B.Bình Dương), vốn đang có phong độ rất ổn định. Anh Đức hiện ghi được 10 bàn ở V-League, chỉ sau ngoại binh Nsi (Cần Thơ). Ở trận Bán kết cúp Quốc gia 2017 giữa Bình Dương với SHB Đà Nẵng hôm 6/10 vừa qua, Anh Đức cũng “nổ súng”. Sự có mặt của tiền đạo dày dạn kinh nghiệm này khiến cơ hội đá chính hoặc ra sân của các cầu thủ trẻ như Công Phượng, Văn Đại hay Đức Chinh bị thu nhỏ lại. So với các gương mặt trên hàng công Việt Nam lần này, Anh Đức có lối chơi như trung phong đích thực, rất giống Hà Đức Chinh.

Trước trận bán kết cúp Quốc gia 2017 hôm 6/10, SHB Đà Nẵng bất ngờ báo cáo VFF và HLV Mai Đức Chung cho Đức Chinh được không tập trung vì chấn thương. Chuyện không có gì phải bàn nếu ở trận bán kết cúp Quốc gia với Bình Dương, tiền đạo thuộc biên chế U20 Việt Nam vừa dự giải U20 thế giới tại Hàn Quốc vẫn được HLV Lê Huỳnh Đức cho vào sân từ đầu. Anh…chạy phăm phăm hết 90 phút thi đấu.

Giải thích cho việc Đức Chinh báo chấn thương mà vẫn đá, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết, trước trận Đức Chinh xin được vào sân vì…cảm thấy đã khoẻ lại. “Vì vậy, tôi đưa Chinh vào sân nhưng cháu không chạy được nhiều. Quan điểm của tôi cầu thủ được triệu tập là ủng hộ, cấm đoán làm gì”-một tờ báo dẫn lời HLV Lê Huỳnh Đức nói.

Một quan chức VFF hôm nay cũng xác nhận với Tiền Phong, SHB Đà Nẵng xin cho Đức Chinh không tập trung vì chấn thương. Tuy nhiên việc VFF có kiểm tra xem cầu thủ bị chấn thương như nào hay không để hỗ trợ thì vị này bỏ ngỏ.

Ông Đức cấm hay không thì không dám bàn. Tuy nhiên có một việc cần nhắc lại là hồi đầu năm, khi đội tuyển U20 Việt Nam chuẩn bị cho giải U20 thế giới, Đức Chinh cũng được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập. Mặc dù vậy, SHB Đà Nẵng cũng nại lý do từ chối “nhả” quân. Một số đội bóng khác cũng phản ứng ông Hoàng Anh Tuấn và từ chối cho cầu thủ lên tập trung đội tuyển. Rốt cuộc, VFF và HLV Hoàng Anh Tuấn phải đưa ra giải pháp thoả hiệp để đảm bảo U20 Việt Nam được chuẩn bị tốt.

Cơ hội lên tuyển không phải cầu thủ nào cũng có, một tiền đạo trẻ như Đức Chinh cứ lỡ hẹn vì “chấn thương” thì thật đáng tiếc.  

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...