Sắp có đặt cược bóng đá hợp pháp tại Việt Nam

Sắp có đặt cược bóng đá hợp pháp tại Việt Nam
TP - Bắt đầu bằng chuyến thăm của Giám đốc Cty cá cược bóng đá Singapore, trong tuần này đề án đặt cược bóng đá tại Việt Nam được xúc tiến mạnh mẽ với những cuộc viếng thăm liên tiếp của các công ty cá cược nhiều kinh nghiệm.
Sắp có đặt cược bóng đá hợp pháp tại Việt Nam ảnh 1
Cá cược bóng đá hợp pháp cần một hành lang pháp lý phù hợp

Chống tiêu cực hàng đầu

Dù không trực tiếp tham gia ban xây dựng đề án đặt cược bóng đá tại Việt Nam (do Phó Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Huỳnh Vĩnh Ái chủ trì dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan), song qua kinh nghiệm học hỏi được từ các nước đi trước, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tin rằng đề án, nếu được xây dựng và triển khai tốt, sẽ đáp ứng tốt mục tiêu đề ra là chống tiêu cực, làm lành mạnh hóa đời sống bóng đá trong nước. Vấn đề tạo nguồn thu phát triển bóng đá chỉ là thứ yếu.

Tuy nhiên, ông Hỷ cũng cho biết, hàng năm bóng đá Singapore được thụ hưởng tới 5 triệu đô la Singapore (2,5 triệu USD) từ nguồn cá cược bóng đá.

Kết thúc buổi làm việc đầu tiên với VFF chiều qua, Giám đốc Cty cá cược bóng đá Singapore (S-Pools) Tan Soo Nan cùng 2 cộng sự tỏ ra rất dè dặt với mọi câu hỏi của giới phóng viên với câu trả lời xã giao:

“Cá cược bóng đá là một câu chuyện dài, cần nhiều thời gian mà nếu nói ngắn gọn, các bạn có thể hiểu sai ý”.

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cũng thận trọng không kém trước vấn đề nhạy cảm này khi chiều nay mới diễn ra cuộc làm việc chính thức giữa Ủy ban TDTT và lãnh đạo S-Pools song chí ít ông cũng thể hiện niềm tin vào sự thành công của đề án khi nhắc lại lời của “người bạn” Singapore trao đổi với ông trong cuộc gặp mặt “Chúng tôi cũng không ngờ cá cược bóng đá hợp pháp lại giúp chống tiêu cực tốt như vậy”.

Chọn đột phá khẩu

Do cá cược bóng đá chưa có tiền lệ ở VN nên việc chọn hướng đi đầu tiên là rất quan trọng tới sự thành bại của đề án. Chính bởi vậy, ngoài đoàn lãnh đạo S-Pools, trong tuần này Ủy ban TDTT còn mời thêm từ 2-3 đoàn lãnh đạo các công ty cá cược bóng từ các nước có nhiều kinh nghiệm nhằm trao đổi, tận dụng kiến thức của bạn tìm ra hướng đi phù hợp với Việt Nam.

Ông Hỷ cho biết, hiện nay ở Singapore đang triển khai 2 hình thức cá cược bóng đá là đặt cược qua mạng và mua tích-kê. Nhưng với Việt Nam, đặt cược qua mạng khó có thể được triển khai. Vì vậy, ban soạn thảo đề án sẽ phải nghiên cứu thêm một số hình thức khác nữa như xổ số bóng đá mà Trung Quốc đã thực hiện...

Có một điều chắc chắn rằng việc thực hiện đề án này không phải do Ủy ban TDTT hay VFF triển khai mà do Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành liên quan thực hiện. Ủy ban TDTT và VFF chỉ là những đơn vị thụ hưởng.

Việc này giúp vấn đề quản lý chặt chẽ hơn khi có được hành lang pháp lý phù hợp, mang lại nguồn thu hợp pháp cho thể thao, cho xã hội.

Theo dự kiến, đề án đặt cược bóng đá tại Việt Nam sẽ hoàn tất vào tháng 6 và được trình lên Chính phủ vào đầu quý 4 năm nay.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.